*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 11/6, nhà ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về vấn đề Đài Loan và nguồn gốc Covid-19.
Một nhà ngoại giao Trung Quốc được đánh giá là thiếu kinh nghiệm về Mỹ dự kiến sẽ trở thành đại sứ mới tại Washington. Giới quan sát cho rằng sự thay đổi đó có thể thay đổi giọng điệu và sắc thái của quan hệ song phương.
Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.
Giới chuyên gia nhận định động thái ăn miếng trả miếng giữa Mỹ - Trung Quốc gần đây chỉ là khởi đầu của mối quan hệ không mấy suôn sẻ giữa chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden và Bắc Kinh.
Đại diện Hải quân Trung Quốc ngày 17/12 lên tiếng về cáo buộc nước này cự tuyệt tham gia cơ chế tham vấn song phương thường niên về an ninh quân sự trên biển.
So với vẻ cứng rắn và sắc sảo của Triệu Lập Kiên, sự bảo thủ và ổn định của Uông Văn Bân, bà Hoa Xuân Oánh tỏ ra chín chắn và linh hoạt.
Phía Trung Quốc cho rằng phương châm ngoại giao của nước này là "không chủ động hung hăng" và Bắc Kinh cần tự vệ khi bị công kích.
Sau Anh, Mỹ, Đức, Pháp và New Zealand, đến lượt Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích hành động đăng tải bức ảnh binh sĩ Úc cắt cổ một đứa trẻ ở Afghanistan của một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Động thái mới của các nhà ngoại giao Trung Quốc trong tranh cãi với Australia liên quan tới một bức ảnh, đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân trong nước.
Trong vài năm qua, Úc đang trở thành quốc gia đi đầu trong nỗ lực đối phó Trung Quốc, bao gồm chặn công nghệ 5G của Huawei, kiểm soát ảnh hưởng của Trung Quốc ở Úc và kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19.
Trong chuyến công du kéo dài hai ngày đến Nhật Bản, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc gặp với người đồng cấp và Thủ tướng Nhật Bản, thảo luận về một loạt vấn đề cả hai bên cùng quan tâm.
Michele Flournoy, nhân vật có cơ hội trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, nhấn mạnh cần củng cố khả năng răn đe của Mỹ tại biển Đông.
Tâm điểm