*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sư tử và hổ đều là những con mèo lớn, nhưng hổ quen sống một mình, trong khi sư tử là động vật xã hội và chúng sống trong bầy đàn.
Chúng ta luôn thấy sư tử đực có một vẻ ngoài vô cùng oai vệ, thế nhưng những phút giây cuối đời của nó diễn ra như thế nào thì không phải ai cũng biết.
Phía Trung Quốc cho rằng phương châm ngoại giao của nước này là "không chủ động hung hăng" và Bắc Kinh cần tự vệ khi bị công kích.
Sư tử có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, việc đi săn do những con sư tử cái đảm nhiệm. Tuy nhiên, kỹ năng săn mồi của sư tử đực thì không phải bàn cãi.
Những lỗi sai "lú như con cú" đến từ các hãng phim đình đám của thế giới, mà chỉ các thánh soi mới có thể nhận ra.
Cư dân mạng đã nhanh chóng "nhảy số" và đưa ra liên tưởng đến với cảnh phim nổi tiếng.
Một con linh cẩu đã bị hai con sư tử dạy cho một bài học nhớ đời khi cả gan ăn trộm thức ăn ngay trước mặt những vị vua thảo nguyên này.
Ở mỗi quốc gia, người ta lại có quan niệm khác nhau về niềm vui và hạnh phúc.
Dù nhận được sự chăm sóc, chải chuốt của con khỉ đực nhưng có vẻ sư tử cũng không mấy dễ chịu cho lắm trong tình cảnh này.
Hổ, Sư tử là 2 loại thú ăn thịt to lớn với sức mạnh khủng khiếp. Vậy nếu để so sánh thì thực sự hổ hay sư tử mới có sức mạnh oai hùng xứng danh chúa sơn lâm?
Decibel (dB) là đơn vị đo lường độ lớn của âm thanh. Thông thường, tiếng nói của con người có độ lớn khoảng 60 dB. Những âm thanh lớn hơn 120 dB có thể gây đau tai, thậm chí gây điếc. Tuy nhiên, trong tự nhiên, có nhiều loài động vật có thể phát ra âm thanh lớn hơn thế rất nhiều.
Phát hiện phiên bản "xịn" của Scar (Vua sư tử) ngoài đời: Vẻ ngoài sắc lạnh đúng với "trùm cuối" phản diện, bên trong ấm áp đến không ngờ