"Phán quyết giữ vững tinh thần luật pháp quốc tế"

Thi Anh |

Đây là nhận định mà Ngoại trưởng Philippines đưa ra sau khi PCA công bố phán quyết về vụ kiện biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh.

Trong thông cáo đưa ra sau khi phán quyết được công bố, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr cho biết: Philippines hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài thường trực.

"Các chuyên gia của chúng tôi đang nghiên cứu phán quyết một cách cẩn trọng - thái độ cần có đối với kết quả đáng chú ý này. Trong lúc đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hành xử kiềm chế".

Ông Yasay cho biết thêm, Philippines "tôn trọng phán quyết lịch sử", nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp trên biển Đông.

"Phán quyết giữ vững tinh thần luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982".

Hồi 11h theo giờ CEST (tức 16h chiều nay theo giờ Việt Nam), Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã ra phán quyết về vụ kiện biển Đông do Philippines khởi xướng.

PCA kết luận: Không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc có thể khẳng định quyền lịch sử đối với tài nguyên trong vùng biển nằm trong "đường 9 đoạn".

Một số khu vực nhất định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vì thế, theo PCA, Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Philippines khi can thiệp vào hoạt động đánh bắt, khai thác dầu khí của Manila, xây dựng các đảo nhân tạo và không ngăn cản ngư dân của mình vào các khu vực này để đánh bắt.

Để theo dõi toàn cảnh về phán quyết của PCA, cũng như phản ứng của các bên liên quan, mời độc giả bấm vào ĐÂY.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại