*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc nhiều nước đồng loạt nộp công hàm phản đối Trung Quốc trong năm 2020 cho thấy đây là “giai đoạn kết tinh” của sự đồng thuận trong giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tái khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở vùng biển Natuna trên Biển Đông.
Vụ việc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia cho thấy, Bắc Kinh không giảm bớt các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông dựa trên ‘đường 9 đoạn’.
Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia đã trục xuất tàu tuần hải của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Bắc Natuna của Indonesia.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Biển Đông không chỉ nhất quán với luật pháp quốc tế mà là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ hành động cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Bắc Kinh liên tục khẳng định tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của mình nhưng tàu Trung Quốc bị cáo buộc xua đuổi tàu nước khác đang thăm dò tài nguyên ở biển Đông.
Phía Indonesia một lần nữa khẳng định tuyên bố “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông là thiếu cơ sở pháp lý và vi phạm UNCLOS năm 1982.
Việc thành lập cái gọi là “quận Tây Sa”, “quận Nam Sa” là nỗ lực đẩy mạnh mưu lược Tứ Sa của Bắc Kinh để biện minh cho yêu sách đường 9 đoạn bị bác bỏ vào năm 2016.
Trước việc một số tài khoản mạng xã hội được cho là của cơ quan đại diện Trung Quốc ở nước ngoài đăng bản đồ "đường 9 đoạn," Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn."
Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố rằng chủ quyền của quốc gia này tại vùng biển Natuna là điều “không thể mặc cả.”
Những hành vi sai trái của Trung Quốc đã biến Biển Đông trở thành một trong những điểm nóng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trung Quốc với sự bất chấp chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế đã leo lên một nấc thang nguy hiểm mới trong hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông khi đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm phạm sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Song sự hung hăng ấy có thể sẽ không dừng mà còn tiếp tục leo thang hơn nữa trong tương lai nếu không có sự ngăn chặn đủ mạnh.
Tâm điểm