Phân bổ 40 tấn hàng viện trợ của Nga đến các địa phương thiệt hại nặng trong bão 12

Nhân Vũ |

Sáng 13.11, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lãnh đạo 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã tiếp nhận số hàng viện trợ của Nga dành cho các địa phương bị thiệt hại trong cơn bão số 12.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Sau khi tiếp nhận số hàng viện trợ của chính phủ Nga, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản phân bổ, chuyển số hàng trên về Khánh Hòa và Phú Yên.

Hàng do Nga viện trợ gồm có: 10 lều bạt, 14 tấn đường, 10.620 hộp sữa, 18.000 hộp thịt hộp, 8.600 hộp cá hộp, 78.400 hộp thực phẩm cho trẻ em.

Phân bổ 40 tấn hàng viện trợ của Nga đến các địa phương thiệt hại nặng trong bão 12 - Ảnh 1.

40 tấn hàng viện trợ của Nga hỗ trợ cho 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.

Trong đó, Phú Yên tiếp nhận 3 lều, 4,2 tấn đường, 3.186 hộp sữa, 5.400 hộp thị hộp, 2.592 hộp cá hộp, 23.520 hộp thực phẩm cho trẻ em. Số còn lại được phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi tiếp nhận số hàng, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Khánh Hòa và cơ quan chức năng Phú Yên đã vận chuyển lên xe, đưa về các địa phương.

Phân bổ 40 tấn hàng viện trợ của Nga đến các địa phương thiệt hại nặng trong bão 12 - Ảnh 2.

Khánh Hòa dành số hàng viện trợ này cho các hộ dân bị nhà sập, hộ đồng bào bị thiệt hại nặng trong bão tại 7 huyện thị, thành phố.

Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh đã thống nhất chuyển số hàng viện trợ giúp đỡ những hộ gia đình bị sập nhà, nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do bão số 12.

Theo đó, hỗ trợ thị xã Ninh Hòa 2 lều, 3.000kg đường, 2.000 hộp sữa, 3.100 hộp thịt hộp, 1.500 hộp cá hộp, 13.900 hộp thực phẩm trẻ em. Hỗ trợ huyện Vạn Ninh 3 cái lều, 2.400 kg đường, 1.500 hộp sữa, 2.600 hộp thịt hộp, 1.300 hộp cá hộp, 11.500 hộp thực phẩm cho trẻ em…, số còn lại phân bổ cho các huyện thị bị thiệt hại khác, trừ huyện Trường Sa.

Ông Thiện cho biết thêm, toàn bộ số hàng tại Khánh Hòa giao cho Sở LĐTB&XH chuyển ngay cho các địa phương đồng thời giám sát đảm bảo đúng đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại