Phản bác tin đồn một lao động "lấy 900 triệu đi Anh để vào Sài Gòn đánh đề"

Ngọc Tú |

"Con của gia đình này không lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề như các trang mạng xã hội đăng tải", Phó Chủ tịch huyện Yên Thành khẳng định.

Ngày 3/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin “một lao động ở Nghệ An được gia đình trình báo mất liên lạc, nhưng thoát chết nhờ mang 900 triệu đồng đi đánh đề chứ không sang Anh lao động”.

Theo nội dung câu chuyện đăng tải thì thanh niên tên Nguyễn Hữu Trung quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An) "lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề, thoát chết trong vụ 39 người chết”.

Thế nhưng, qua tìm hiểu của phóng viên tại địa phương thì câu chuyện này không có thật, ở địa phương không có người tên Nguyễn Hữu Trung mất liên lạc.

Phản bác tin đồn một lao động lấy 900 triệu đi Anh để vào Sài Gòn đánh đề - Ảnh 1.

Nhiều gia đình lo lắng và hoang mang khi người thân mất liên lạc trên đường sang Anh.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện này có 7 gia đình trình báo con "mất liên lạc", nhưng đến nay 1 gia đình ở xã Hoa Thành rút đơn do đã liên lạc được với con.

Danh tính người mất liên lạc tại xã Hoa Thành được xác định là Nguyễn Trọng T. Hiện anh T. đang làm việc ở nước ngoài nhưng chưa sang Anh.

"Con của gia đình này không lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề như các trang mạng xã hội đăng tải. Câu chuyện trên là hoàn toàn bịa đặt, gây tâm lý hoang mang và tổn thương cho các gia đình", ông Truyền nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại