Pha Lê uống 60 viên thuốc ngủ tự tử

Tùy Phong |

Nữ ca sĩ quê Hải Phòng khẳng định việc cô tự tử không phải chỉ vì chuyện bị cướp mất giấy tờ.

Sau khi gây xôn xao với livestream khóc lóc xin lại giấy tờ từ tên cướp giật, Pha Lê lại một lần nữa gây sốc cho khán giả khi chia sẻ chuyện uống 60 viên thuốc ngủ để tự tử.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào đêm ngày 24, khi nữ ca sĩ nghĩ quẩn và quyết định uống 60 viên thuốc ngủ để tự kết liễu chính mình. Nhưng rất may mắn, 2 người bạn thân của Pha Lê đã kịp thời phá cửa và vào đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.

Pha Lê uống 60 viên thuốc ngủ tự tử - Ảnh 1.

Sau khi tự tử nhưng được cứu, Pha Lê vui vẻ chia sẻ về hành động dại dột của mình.

Sau khi được cứu, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và sức khỏe. Cô đã thực hiện 1 livestream để chia sẻ với khán giả về sự việc vừa rồi.

Theo lời Pha Lê, việc cô uống thuốc ngủ tự tử không đơn thuần chỉ vì chuyện bị cướp giật mất giấy tờ tùy thân và không thể đi Mỹ biểu diễn được. Nữ ca sĩ cho hay, cô đã gặp phải quá nhiều chuyện nhưng không tiện chia sẻ với mọi người.

Nói về hành động quyên sinh của mình, Pha Lê cũng thừa nhận mình "sai rồi" và sẽ không thực hiện lại một lần nào nữa.

Pha Lê uống 60 viên thuốc ngủ tự tử - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh 2 người bạn đã đập cửa đưa cô đi cấp cứu.

Pha Lê chia sẻ về việc tự tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại