Phá đường dây “ship” ma túy qua xe khách

PV |

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xóa thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn thông qua dịch vụ gửi hàng xe khách liên tỉnh từ Hà Tĩnh ra TP Hà Nội tiêu thụ, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin.

Trước đó, khoảng 22h ngày 15-12, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện hàng cấm trên xe khách H.D (chạy tuyến Hà Tĩnh - Thái Nguyên). Nhà xe H.D cho biết, số hàng trên họ nhận của một người phụ nữ gửi tại thị trấn Sơn Tây (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và chuyển đến cho người nhận tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Phá đường dây “ship” ma túy qua xe khách - Ảnh 1.

Bùi Thị Xuân và Nguyễn Chí Cường cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 22h ngày 16-12, tại cổng trường Học viện Nông nghiệp (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Bùi Thị Xuân (SN 2005, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Chí Cường (SN 2001, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 hộp các-tông bên trong có chứa 2 bánh ma túy dạng heroin có trọng lượng 700 gam.

Tiến hành điều tra mở rộng, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Bùi Thị Thúy Kiều (SN 2000, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Lê Xuân Kiên (SN 1990, trú tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên); Trịnh Quang Hào (SN 1997, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 32 viên hồng phiến, 1 đĩa sứ đang còn ma túy ketamin và dụng cụ để sử dụng ma túy, 6 điện thoại di động và các tài liệu, chứng cứ liên quan. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại