"Phá đáy" 6%, tăng trưởng kinh tế TQ sẽ chạm ngưỡng đáng báo động trong thập kỉ tới?

Tất Đạt |

Theo SCMP, tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc sẽ có xu hướng chững lại trong những năm tới, có thể xuống mức 5% và thậm chí 4% hàng năm.

Cụ thể, GDP Trung Quốc trong quý 2 năm nay chỉ còn 6,2%, mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu được ghi chép theo quý từ tháng 3/1992. Cuộc thương chiến với Mỹ và sự thay đổi trong nhân khẩu học của Trung Quốc có thể đẩy mức tăng trưởng giảm xuống dưới mốc 6,0% trong năm sau, thấp hơn mục tiêu Bắc Kinh đề ra trong khoảng từ 6-6,5% trong năm 2019.

Zhang Yuxian, người đứng đầu bộ phận dự báo kinh tế của Trung tâm Thông tin Quốc gia, nói: "Trước đây Trung Quốc buộc phải đặt tăng trưởng làm mục tiêu hàng đầu bởi Trung Quốc cần tạo ra đủ việc làm. Khi nền kinh tế còn nhỏ, đây là cách làm duy nhất để đảm bảo ổn định tỉ lệ có việc làm trong nước".

"Nhưng khi kinh tế Trung Quốc đạt mức 100 nghìn tỉ NDT (khoảng 14 nghìn tỉ USD), mức tăng trưởng 5% hay 4% cũng đã là đủ. Tại sao lại phải đặt mục tiêu tăng trưởng quá cao như vậy?"

Năm 2018, Trung Quốc thông báo mức tăng trưởng 6,6% với GDP danh nghĩa 90 nghìn tỉ NDT. Lực lượng lao động của Trung Quốc - được thống kê theo mức dân số từ 16 tuổi tới 59 tuổi - giảm 540.000 người xuống còn 897,29 triệu vào năm 2018, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Chen Wenling, nhà kinh tế học tại Trung tâm Trao đổi Kinh tế quốc tế Trung Quốc, nói GDP Trung Quốc sẽ cao hơn 6% trong năm nay và "khoảng 6%" trong năm 2020. 

Đây là mức đủ cao để Bắc Kinh có thể tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu "gấp 4 lần GDP đầu người từ năm 2000 tới năm 2020".

"Tăng trưởng GDP chỉ là con số - không quan trọng là 5% hay 6%. Tỉ lệ tăng trưởng ở Mỹ chỉ là 2%, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc Mỹ là quốc gia có nền kinh tế mạnh mẽ nhất thế giới," bà Chen nói.

"GDP không phải là mục tiêu duy nhất ở Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang theo đuổi việc trở thành một quốc gia hùng mạnh và đòi hỏi nhiều thứ hơn là GDP, bao gồm cả sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cải thiện đời sống người dân cũng như điều hành đất nước quốc gia".

Nhiều nhà kinh tế học khác cũng cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc sẽ dần dần giảm khi nền kinh tế bắt đầu lớn mạnh hơn.

Louis Kuijs, chuyên gia về châu Á tại công ty Oxford Economics, nói tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững và giảm dần xuống 4% vào năm 2030 và 2,8% vào năm 2040.

Còn giữa bối cảnh hiện tại khi Mỹ-Trung tiếp tục đối đầu, tăng trưởng Trung Quốc có thể giữ mức 5,2% trong những thập kỉ tới - chuyên gia Kuij viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại