PGĐ Sở tự tay đốt dữ liệu bài thi: Bộ CA mang thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục

Bảo Bình |

Cơ quan điều tra bước đầu xác định ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, đã nhận chỉnh sửa bài thi trắc nghiệm, nâng điểm bài thi tự luận đối với 13 trường hợp.

Hiện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cùng 4 thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm đã bị khởi tố để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để nâng điểm bài thi".

PGĐ Sở tự tay đốt dữ liệu bài thi: Bộ CA mang thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục - Ảnh 1.

Những điểm số sau khi chấm thẩm định tại Sơn La. Nguồn: VTV

Tại cơ quan điều tra, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La khai nhận, 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc cùng một số tài liệu đã được tiêu hủy tại một nghĩa trang ở TP Sơn La.

Cụ thể, ngày 18/7, khi Bộ GD-ĐT cử một tổ công tác lên Sơn La, lo sợ tổ công tác sẽ kiểm tra, phát hiện và khôi phục được dữ liệu gốc nên ông Yến đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Quản lý và Chất lượng Sở GD-ĐT Sơn La) in sao dữ liệu ra CD rồi dùng phần mềm xóa các file dữ liệu đã scan bài thi gốc trong máy tính. 

Sau đó, ông Yến tự mình đem tiêu hủy 16 CD này cùng một số tài liệu tại một nghĩa trang ở TP Sơn La.

Liên quan đến vụ việc trên, VTV đưa tin, hiện, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đang mang các thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục đúng điểm thi gốc.

Cũng theo một số chuyên gia phân tích trên VTV, các thiết bị kính hiển vi điện tử có thể giúp tìm ra dấu vết bài thi gốc bị sửa trong vụ việc này.

PGĐ Sở tự tay đốt dữ liệu bài thi: Bộ CA mang thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục - Ảnh 3.

Trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La - Ảnh: Người lao động

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 1/8, trả lời báo chí về thông tin dữ liệu bài thi bị Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La Ngô Xuân Yến mang đi đốt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: 

"Đĩa bị đốt thì nghĩa là dữ liệu để in được ra đĩa vẫn còn lưu trong máy quét và việc khôi phục lại dữ liệu sẽ được tiến hành trên máy quét chứ không phải làm trên đĩa nữa. Do vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tìm lại được dữ liệu gốc bài thi của thí sinh. Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra".

Ông Độ cũng bày tỏ tin tưởng: "Các cơ quan liên quan đã vào cuộc rất quyết liệt ở Sơn La, việc tìm lại dữ liệu bài thi gốc đang được sử dụng công nghệ hiện đại và tôi tin là sẽ khôi phục được dữ liệu bài thi gốc".

Ông Trần Xuân Yến trước đây thầy giáo dạy Vậy lý tại một trường THPT trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La). Sau đó ông Yến nắm giữ cương vị Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mai Sơn.

Đến ngày 22/11/2016, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La điều động về sở GD&ĐT Sơn La giữ chức Phó Giám đốc.

Ở kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ông Trần Xuân Yến là Ủy viên ban Chỉ đạo thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban Thường trực ban Chấm thi, Tổ trưởng tổ Chấm thi trắc nghiệm tỉnh Sơn La.

PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La đã mang bài thi gốc ra nghĩa trang hủy như thế nào?

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại