
Hệ thống phòng không Patriot được hứa hẹn cung cấp cho Kyiv là những vũ khí nguy hiểm, nhưng không có gì đặc biệt nổi bật về chúng. Phóng viên quân sự Alexander Kots đã thảo luận về vấn đề này trên kênh Telegram của mình.

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Kyiv đã nhận được thêm 2 hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ông Kotz lưu ý rằng việc cung cấp những tổ hợp này đã tiêu tốn của Đức hơn 2 tỷ đô la.

Vị chuyên gia nhận xét rằng những hệ thống "cực kỳ đắt đỏ" này hiện hầu như không có mục tiêu nào để bắn hạ, khiến việc trang bị thêm để bảo vệ Kyiv và các thành phố khác gần như vô ích.

Việc tiêu diệt UAV cảm tử Geran quá tốn kém, và máy bay chiến đấu lại ném các quả bom lượn mà chúng mang theo từ khoảng cách vượt quá tầm bắn hiệu quả của tên lửa phòng không.

Hơn nữa, tính cơ động của hệ thống phòng không này bị hạn chế khá nhiều, mặc dù nó liên tục được di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhằm thiết lập thế trận phòng thủ.

"Không, chắc chắn đó là một vũ khí nguy hiểm. Nhưng đến cuối năm thứ tư của cuộc chiến, rõ ràng đây không phải là vũ khí thần kỳ, cũng giống như Bayraktar, Javelin và Abrams", phóng viên quân sự người Nga kết luận.

Trước đó, có thông tin cho rằng 15 quốc gia đã đưa ra những cam kết mới với Kyiv vào năm 2026. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố rằng Đức sẽ đóng vai trò lớn nhất.

Berlin sẽ phân bổ 11,5 tỷ euro để hỗ trợ quốc phòng Ukraine, chủ yếu cho các hệ thống phòng không. Trong khi đó, Na Uy cũng đã đồng ý chi khoảng 7 tỷ đô la.