Pakistan hành động quyết liệt để phản đối Ấn Độ

Hoài Linh |

Chính phủ Pakistan tuyên bố trục xuất phái viên Ấn Độ khỏi nước này và triệu hồi đại sứ của mình tại New Delhi về nước.

Theo RT, Pakistan làm như vậy để phản ứng với việc New Delhi rút vị thế tự trị của khu vực tranh chấp Kashmir.

Pakistan đã ra một loạt quyết định như vậy vào hôm nay (7/8) sau cuộc họp của Uỷ ban an ninh quốc gia Pakistan.

"Đại sứ của Pakistan sẽ không có mặt ở New Delhi và Đại sứ Ấn Độ tại Islamabad cũng sẽ về nước", Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói.

Đầu tuần này, New Delhi thông báo huỷ bỏ vị thế tự trị đặc biệt của Jammu và Kashmir, hai khu vực có đông dân Hồi giáo sinh sống ở Ấn Độ và cũng là nơi Pakistan có tuyên bố chủ quyền.

Chính phủ Pakistan thề sẽ đưa vấn đề Kashmir lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại