Đấu súng ác liệt ở Kashmir: Ấn Độ muốn Pakistan cầm cờ trắng để dọn thi thể binh lính

Minh Thu |

Quân đội Ấn Độ tuyên bố, các lực lượng quân sự Pakistan có thể thu thập thi thể những binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đấu súng mới đây giữa hai nước ở vùng tranh chấp Kashmir bằng cách cầm theo cờ trắng.

Theo tờ India Today, phía quân đội Pakistan hiện chưa có phản hồi sau tuyên bố của Ấn Độ.

Trước đó, quân đội Ấn Độ cho hay một nhóm "hành động biên giới" (BAT), lực lượng gồm binh lính và dân quân vũ trang của Pakistan thực hiện các nhiệm vụ ở Đường kiểm soát (LOC) tại vùng tranh chấp Kashmir , đã vượt qua biên giới và xâm nhập trái phép vào một tiền đồn quân sự của Ấn Độ ở vùng Keran vào đêm ngày 31/7.

“Nhóm BAT đã tiến lại gần một trong những tiền đồn ở vùng Keran thuộc quận Kupwara. Quân đội Ấn Độ đã kịp thời cảnh báo và tiêu diệt 5 trong số 7 tay súng Pakistan”, tờ India Today dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Tướng Rajesh Kalia.

Sau cuộc đấu súng, giới chức Ấn Độ đã phát cảnh báo khủng bố trong vùng và yêu cầu du khách cũng như những người hành hương di chuyển tới một trong những ngôi đền Hindu nằm ở bang Jammu và Kashmir.

Hôm 2/8, Bộ Nội vụ Ấn Độ ra thông cáo, “Theo thông tin tình báo mới nhất về các mối đe dọa khủng bố nhằm vào mục tiêu cụ thể là đền Amarnath Yatra cũng như tình hình an ninh ở thung lũng Kashmir và vì lợi ích an toàn cũng như an ninh của du khách cùng đền Amarnath Yatra, chúng tôi khuyến cáo người dân rút khỏi vùng thung lũng ngay lập tức và trở về nhà càng sớm càng tốt”.

Trung tướng Kanwal Jeet Singh Dhillon, Chỉ huy lực lượng quân đội Ấn Độ ở Kashmir cũng cho biết, một khẩu súng bắn tỉa và một quả mìn với ký hiệu được sản xuất ở Pakistan đã được tìm thấy trên tuyến đường hành hương.

Trước tình hình an ninh bất ổn, ngành hàng không Ấn Độ quyết định hạ giá vé cho hành khách di chuyển trên hành trình Srinagar - Dehli.

Tờ Daily Express dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ cấp cao ở Kashmir cho hay sau ban bố an ninh, tình trạng hỗn loạn đã xuất hiện khi phần lớn 20.000 người hành hương, du khách cùng hơn 200.000 lao động muốn rời khỏi khu vực này.

Về phần mình, chính quyền Pakistan cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân trong vùng đồng thời cảnh báo mối đe dọa tấn công từ quân đội Ấn Độ. Pakistan còn cho sơ tán khoảng 50 công dân Trung Quốc đang làm việc tại một dự án đập nằm trên sông Neelum và Jhelum do tình trạng đấu súng giao tranh ác liệt trong khu vực.

Một tuyên bố từ quân đội Pakistan còn cáo buộc trong đêm ngày 30 – 31/7, quân đội Ấn Độ đã dùng đạn chùm tấn công dân thường bao gồm phụ nữ và trẻ em ở thung lũng Neelum. Hậu quả, 2 người chết và 11 người bị thương. Phía quân đội Ấn Độ đã bác bỏ các buộc sử dụng loại vũ khí cấm này để tấn công, theo hãng tin ANI.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại