Đấu pháo ác liệt giữa Ấn Độ, Pakistan tái bùng phát

Hoài Linh |

Các vụ đấu pháo và nã súng đã nổ ra giữa lực lượng Ấn Độ và Pakistan dọc Đường kiểm soát (LoC) ở Kashmir, khu vực tranh chấp do Ấn Độ quản lý.

Theo Sputniks, quân đội Ấn Độ cho biết, sáng nay (12/7) Pakistan đã vi phạm thoả thuận ngừng bắn và bắt đầu nổ súng vào các đồn bốt và khu vực dân cư của Ấn Độ ở khu vực Mendhar.

"Lục quân Ấn Độ đã đáp trả hữu hiệu và mạnh tại khu vực Mankote của Mendhar", một sĩ quan Ấn Độ cho biết.

Việc đọ hoả lực giữa hai nước đã nổ ra vào sáng nay tại biên giới không chính thức của Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo thương vong từ cả hai phía.

Đây là lần đọ hoả lực thứ năm giữa quân đội hai nước kể từ ngày 6/7. Có hai binh sĩ bị thương nặng trong vụ đấu súng hôm 6/7, tới 8/7, có một dân thường bị thương ở khu vực Nowshera tại thung lũng Kashmir.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm thoả thuận ngừng bắn hơn 1.248 lần chỉ tính riêng trong năm 2019.

Năm 2003, Ấn Độ và Pakistan ký một thoả thuận ngừng bắn tại LoC. Đây là động thái xây dựng lòng tin lớn nhất giữa hai nước.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan có lịch sử căng thẳng do những tranh chấp tại Kashmir kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại