Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Kiều Phong - Mạnh Hòa |

Hai Phó Chủ tịch UBND TPHCM được bầu bổ sung là Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP. Cùng đó, kỳ họp cũng bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TPHCM là giám đốc 3 Sở vừa được bổ nhiệm.

Sáng nay (11-5), HĐND TPHCM khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường). Trước khi kỳ họp diễn ra, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Lệ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường này sẽ xem xét một số nội dung quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét các tờ trình đầu tư trung hạn, cho ý kiến về chủ trương đầu tư; giải thưởng sáng tạo…

“Trong thời gian qua, UBND TP chỉ có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch nên việc kiện toàn nhân sự đối với UBND TP là một yêu cầu cấp thiết quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành và công việc thường xuyên”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ bày tỏ và thông tin.

Tại kỳ họp, UBND TP cũng trình HĐND bầu bổ sung đối với 2 Phó Chủ tịch UBND TP; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP đối với giám đốc sở vừa được bầu. Kỳ họp cũng miễn nhiệm với đồng chí nghỉ hưu, chuyển công tác.

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Xuân Cường (do được điều động từ Giám đốc Sở GTVT sang làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP), đối với ông Nguyễn Long Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra TP (nghỉ hưu theo quy định) và ông Trần Trọng Tuấn (được điều động từ Giám đốc Sở Xây dựng sang giữ nhiệm vụ Bí thư Quận ủy quận 3).

Kỳ họp bầu bổ sung bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng làm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng các giám đốc sở được bầu vào Ủy viên UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình giới thiệu ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TPHCM để HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP với kết quả lần lượt là 82 đại biểu (90 đại biểu tham dự cuộc họp) và được 88 (trong tổng số 90 đại biểu tham dự cuộc họp) bầu.

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh 3.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Võ Văn Hoan sinh năm 1965, quê quán Quảng Ngãi; trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Chính trị.

Ông Hoan từng trải qua các công việc Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch (Văn phòng UBND TP); Phó Chánh Văn phòng UBND TP và Chủ tịch UBND quận 6. Từ tháng 11-2015 đến nay, ông Võ Văn Hoan giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu sinh năm 1964, quê quán huyện Bình Chánh; có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó Giám đốc Công an TPHCM (từ năm 2007 đến nay), ông Châu từng công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh Nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh Nhân dân rồi Phó Trưởng Công an, Trưởng Công an quận 8.

Kỳ họp thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư công đối với dự án đầu tư cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại phường 6, quận Tân Bình; về dự toán kinh phí, mức tiền thưởng cho mỗi Giải thưởng Sáng tạo TPHCM (tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, giải Nhất: 100 triệu đồng, giải Nhì: 80 triệu đồng, giải Ba: 60 triệu đồng). Kỳ họp cũng quyết định dời thời gian thực hiện đề án chương trình sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020, sẽ thực hiện thí điểm tại 10 quận huyện từ học kỳ I năm học 2019-2020, thay vì từ học kỳ II năm học 2018-2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại