Ông Võ Kim Cự cười lớn trước tin đồn "định cư và có thẻ xanh ở Canada"

Hoàng Đan |

Ông Võ Kim Cự đã bác bỏ các thông tin trên mạng xã hội cho rằng, bản thân "định cư, có thẻ xanh ở Canada" và phủ nhận mối quan hệ với "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn.

Vài ngày qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch đoàn Liên minh HTX Việt Nam đã xin sang định cư và có thẻ xanh ở Canada.

Trao đổi với PV Báo Trí Thức Trẻ vào trưa 11/5, ông Võ Kim Cự đã bác bỏ thông tin trên.

"Đó là những thông tin xuyên tạc, vớ vẩn, không đúng sự thật của bọn phản động. Phóng viên hãy nêu rõ cho họ biết là vừa nói chuyện và ông Cự đang ở Hà Tĩnh, vui vẻ ngồi với bà con, nói chuyện điện thoại với phóng viên đây", ông Cự nói và cười lớn qua điện thoại.

Ông Cự cho biết thêm, các thông tin đồn thổi ông xin sang định cư và có thẻ xanh ở Canada đã xuất hiện trên mạng xã hội từ cách đây khá lâu nhưng bản thân ông không quan tâm, không lên tiếng bởi đây là các "thông tin phản động, tôi mặc kệ, không theo làm gì".

Về việc trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin cần làm rõ mối quan hệ giữa ông Võ Kim Cự và người xưng “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn, ông Cự phủ nhận mối quan hệ này.

"Đây là thông tin vớ vẩn còn kệ họ, không nên theo những thứ ngoài đường, ngoài sá, bến xe, bến tàu. Tôi nói thật, chỉ có chúng ta cho mạng xã hội lung tung chứ nước khác không có đâu.

Họ cứ lợi dụng dân chủ để thông tin vớ vẩn, không có đạo đức, kỷ cương, trật tự, nhân văn", ông Cự chia sẻ.

Ông nói thêm, mạng xã hội như dòng chảy hằng ngày nên không cần quan trọng hóa. "Mỗi ngày có hàng vạn, hàng triệu thông tin nên cứ kệ thôi, coi như nước chảy ngoài sông", ông Cự bày tỏ.

Trước câu hỏi, với những thông tin xuyên tạc về mình, ông có ý định làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý không? Ông Cự trả lời, bản thân thấy không cần thiết.

"Đó là những thông tin vớ vẩn và xét về pháp luật còn là tội vu khống nhưng tôi còn tha cho, không cần thiết nhờ cơ quan chức năng xử lý", ông Cự nêu rõ.

Ông Võ Kim Cự từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14.

Tháng 5/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14.

Vào tháng 8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự.

Cũng do các sai phạm liên quan đến sự cố Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung, Ban Bí thư quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định).

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai dự án.

Tháng 10/2017, ông Võ Kim Cự nghỉ hưu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại