Ông Trump thịnh nộ, dọa cấm vận Iraq khủng khiếp hơn cả với Iran nếu dám đuổi lính Mỹ

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/1 đe dọa sẽ áp đặt cấm vận đối với Iraq, sau khi Quốc hội nước này thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ trục xuất các lực lượng quân sự nước ngoài.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã trở nên nóng bỏng từ cuối tuần trước sau khi ông Trump phát lệnh tiến hành vụ không kích ở Baghdad ngày 3/1, giết chết tướng Qasem Soleimani - nhân vật quyền lực của Iran và là tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Trả lời báo chí từ chuyên cơ Air Force One, tổng thống Mỹ nói: "Nếu [Iraq] yêu cầu chúng ta phải ra đi, nếu không làm điều đó trên cơ sở hữu nghị, thì chúng ta sẽ áp đặt lên họ những lệnh cấm vận mà họ chưa từng chứng kiến trước đây. Điều này sẽ khiến cho các lệnh trừng phạt với Iran có vẻ chẳng thấm vào đâu."

"Chúng ta có một căn cứ không quân hết sức đắt đỏ ở đó. Nó tiêu tốn hàng tỉ USD để xây dựng, từ lâu trước thời của tôi. Chúng ta sẽ không rời đi trừ khi họ trả lại cho chúng ta chi phí đó," ông Trump cho biết, nói thêm rằng "Nếu có bất kỳ sự thù địch nào và họ làm bất kỳ điều gì mà chúng ta nghĩ là không phù hợp, thì chúng ta sẽ cấm vận rất lớn" đối với Iraq.

Cho đến nay, Mỹ đang áp lệnh cấm vận ngặt nghèo đối với nền kinh tế Iran, bao gồm trừng phạt với các bên thứ ba giao dịch dầu khí với Tehran. Mục tiêu của cấm vận được ông Trump tuyên bố là nhằm đưa quy mô giao dịch dầu khí của Iran "về không".

Tướng Soleimani được đánh giá là "nhà thiết kế" chủ chốt cho các chiến dịch quân sự của Iran tại nước ngoài. Ông này bị thiệt mạng trong vụ không kích ngày 3/1 cùng với Abu Mahdi al-Muhandis, một phó chỉ huy của nhóm vũ trang Iraq PMF được Tehran hậu thuẫn.

Chính phủ Iraq đã cáo buộc Washington là xâm phạm chủ quyền nước này khi tiến hành vụ tấn công. Trong nghị quyết được thông qua tại phiên họp bất thường ngày Chủ nhật. 5/1, Quốc hội Iraq nêu: "Chính phủ Iraq cần phải làm việc để chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ lực lượng nước ngoài nào trên lãnh thổ Iraq, và ngăn chặn họ sử dụng lãnh thổ, không phận hay lãnh hải của Iraq vì bất kỳ lý do gì."

Đại sứ Mỹ tại Iraq sẽ có cuộc gặp thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi vào hôm nay, 6/1 - theo hai nguồn tin của CNBC. Các nguồn tin tiết lộ, phía Mỹ dự kiến sẽ được ông Mahdi thông báo về quyết định trục xuất lính Mỹ tại Iraq.

Cái chết của tướng Soleimani đánh dấu bước leo thang đột biến trong căng thẳng Mỹ-Iran, vốn đã xấu đi trầm trọng sau khi ông Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm ngoái.

Tehran thề sẽ báo thù cho vụ giết hại tướng Soleimani, và lần đầu tiên Lá cờ máu - biểu tượng cho lời hiệu triệu báo thù cho người đã khuất - xuất hiện trở lại trên nóc nhà thờ Hồi giáo Jamakaran từ thời Trung cổ.

Tổng thống Trump ngày 4/1 cũng cảnh báo trên Twitter rằng nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hay tài sản nào của Mỹ thì lực lượng Mỹ đã nhắm vào 52 địa danh "có cấp độ cao và quan trọng với Iran và nền văn hóa Iran". Ông chủ Nhà Trắng đe dọa các mục tiêu này sẽ bị tấn công "rất nhanh và rất mạnh" nếu Tehran trả đũa bằng quân sự cho cái chết của Soleimani.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại