Ông Trump nghĩ "Venezuela là một phần của Mỹ", muốn TQ sửa hiến pháp để ông Tập tiếp tục nắm quyền?

Tất Đạt |

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã hé lộ nhiều thông tin "chấn động" trong quyển sách mới được công bố của mình.

Theo cuốn sách mới được xuất bản của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, tác giả cho rằng tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng việc chiếm Venezuela là "khá ngầu" bởi vì nước này "thực sự là một phần của Mỹ".

Cũng trong cuốn sách có tên "In The Room Where It Happened: A White House Memoir" (tạm dịch: "Căn phòng nơi mọi chuyện diễn ra: Hồi ký Nhà Trắng"), ông Bolton cũng khẳng định ông Trump thường xuyên nhầm lẫn giữa các đời tổng thống Afghanistan và từng yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giúp ông đạt được thỏa thuận với Iran.

Năm 2019, ông Trump cho biết ông sẽ cân nhắc việc cấm vận hoàn toàn Venezuela để yêu cầu tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Khi Venezuela đối diện với khủng hoảng tài chính và chính trị, ông Maduro đã bị Mỹ cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống và do đó không được Mỹ và nhiều quốc gia khác công nhận. Bộ Ngoại giao Mỹ còn từng đưa ra phần thưởng 15 triệu USD để bắt giữ ông Maduro.

"Chúng tôi mong muốn có một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Nhưng mọi phương án đều đang nằm trên bàn," ông Trump nói.

Trong một cuộc họp khác trong Phòng Bầu dục năm 2018, ông Trump từng hỏi tại sao Mỹ không thể "xấm chiếm" Venezuela.

Cố vấn an ninh quốc gia khi ấy là ông H. R. McMaster cùng các cố vấn khác đã phản đối và thuyết phục ông Trump rằng hành động quân sự rất tốn kém và không thể đoán trước được.

Theo lời kể của ông Bolton, Tổng thống Trump từng nói với ông Tập Cận Bình rằng người Mỹ muốn ông Tập sửa lại hiến pháp Trung Quốc để ông Tập tiếp tục giữ chức sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ của mình.

Được biết, sách của ông Bolton sẽ được bán ra thị trường vào ngày 23/6, nhưng chính quyền ông Trump đã kiện cựu cố vấn an ninh quốc gia này để ngăn cuốn sách được chính thức xuất bản. Ngoài ra, sách của ông Bolton sẽ bị kiểm duyệt để xem có chứa các thông tin tuyệt mật hay cần phải cắt bớt các nội dung tiêu cực hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại