*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 15/8, một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên tiết lộ Lầu Năm Góc đã cho phép tăng cường thêm 1.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ hoạt động sơ tán khỏi thủ đô Kabul, qua đó nâng tổng số quân Mỹ được triển khai tại Afghanistan tạm thời lên 6.000 người.
Một loạt các vụ tấn công trên khắp Afghanistan kể từ ngày 1/5 - thời điểm quân đội nước ngoài đẩy mạnh rút quân theo thỏa thuận hòa bình với Taliban.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu sức ép để ra quyết định liệu có chấp hành thỏa thuận hòa bình đạt được dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump để đến 1/5 đưa 2.500 binh sĩ tại Afghanistan hồi hương hay không.
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã hé lộ nhiều thông tin "chấn động" trong quyển sách mới được công bố của mình.
Trong buổi tuyên thệ nhậm chức tại dinh thự tổng thống ở thủ đô Kabul, Tổng thống tái đắc cử Afghanistan Ashraf Ghani đã vô cùng bình tĩnh "đón nhận" những tiếng nổ kinh hoàng xung quanh.
Các quan chức Afghanistan cho biết quả bom gắn vào một xe cảnh sát đã phát nổ gần địa điểm tổ chức mít tinh tranh cử của tổng thống Ashraf Ghani ở tỉnh Parwan vào hôm nay (17/8).
Hiện tại, cuộc gặp đã bị ông Trump hoãn vô thời hạn. Động thái này có thể sẽ ảnh hưởng tới quá trình hòa giải mâu thuẫn tại một trong những điểm nóng nhất thế giới.
Nhà đàm phán cấp cao của Mỹ, Zalmay Khalilzad, nói rằng Washington sẽ rút khoảng 5.000 quân khỏi Afghanistan và đóng cửa năm căn cứ trong vòng 135 ngày theo một thỏa thuận hòa bình dự thảo đã đạt được với Taliban.
Hiện chưa rõ đây là vụ tấn công liều chết hay vụ đánh bom bằng thiết bị điều khiển từ xa.
Bốn quan chức an ninh hàng đầu của Afghanistan, bao gồm 2 Bộ trưởng đã bất ngờ nộp đơn từ chức hôm qua, 25/8, nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết.
Vụ tấn công diễn ra trong khi tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani đang phát biểu tại lễ cầu nguyện đại chúng Eid.
Ngày 17/2, Afghanistan đã bác bỏ thông tin, Trung Quốc muốn thiết lập một căn cứ quân sự ở tỉnh đông bắc Badakhshan, nhằm tăng cường sự hiện diện tại nước này.