Ông Trump muốn "sống chết" với Iran: Hạ viện Mỹ tung "vòng kim cô" quyết không cho tổng thống hành động?

Tất Đạt |

Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua "Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh" để giới hạn những hành động quân sự của ông Trump đối với vấn đề Iran.

Ngày hôm qua (5/1), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gửi một lá thư tới các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội, thông báo rằng Hạ viện sẽ đề xuất và bỏ phiếu cho "Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh" để giới hạn những hành động quân sự của tổng thống Trump đối với vấn đề Iran.

Theo đó, nghị quyết này sẽ "tái thiết lập trách nhiệm lâu dài của Quốc hội thông qua luật định rằng nếu không có sự cho phép của Quốc hội, mọi hành động thù địch của chính quyền ông Trump liên quan tới Iran sẽ phải chấm dứt trong vòng 30 ngày".

Bức thư này được gửi đi giữa lúc Mỹ đang triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông sau khi đợt không kích của Mỹ khiến thiếu tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng. Sáng ngày 5/1, tổng thống Donald Trump lại tiếp tục đe dọa tấn công những địa danh văn hóa của Iran.

"Tuần trước, chính quyền ông Trump đã thực hiện một vụ không kích mang tính kích động và bất hợp lý nhằm vào quan chức quân sự cấp cao của Iran. Hành động này đã đem tới sự nguy hiểm cho các binh sĩ, nhà ngoại giao và các công dân của chúng ta khi ông Trump đẩy căng thẳng với Iran leo thang tới đỉnh điểm," bà Pelosi viết.

Bà Pelosi nói Nghị sĩ Elissa Slotkin sẽ là người phụ trách nghị quyết này. Bà Slotkin trước đây từng làm việc cho CIA và là nhà phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ chuyên nghiên cứu về Trung Đông.

"Là thành viên Quốc hội, nhiệm vụ của chúng tôi là giữ an toàn cho người dân Mỹ. Vì lẽ đó, chúng tôi lo ngại về việc chính quyền ông Trump thực hiện hành động quân sự mà không thông qua Quốc hội và không tôn trọng quyền lực chiến tranh mà Hiến pháp đã cấp cho Quốc hội".

Trong một diễn biến khác, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Elizabeth Warren cho rằng tổng thống Trump ra lệnh giết hại tướng Iran Qassem Soleimani để đánh lạc hướng chú ý của Washington khỏi cuộc luận tội. Bà Warren cho rằng ông Trump cũng đã tìm cách đánh lạc hướng tương tự giữa cuộc bê bối liên quan tới cuộc gọi của ông Trump với tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

"Chúng ta không hề an toàn hơn khi Donald Trump giết hại Soleimani. Chúng ta đang ở bên bờ chiến tranh. Câu hỏi là tại sao lại là ngay lúc này? Tại sao không phải là một tháng trước, không phải là một tháng sau? Chính quyền ông Trump không thể trả lời đúng trọng tâm mà đều tìm cách nói sang những vấn đề khác," bà Warren nói.

Bà Warren từng là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân chủ nhưng đã đánh mất lợi thế vào tay những ứng viên khác trong những tuần gần đây.

"Nhiệm vụ của tổng thống Mỹ là phải bảo vệ người dân Mỹ và tôi thấy đó không phải điều ông Trump làm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại