Không chỉ 52 địa danh: Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo lạnh gáy về những mục tiêu "thực sự" của Mỹ tại Iran

Hồng Anh |

Mỹ sẽ tiếp tục "đáp trả bằng các đòn không kích hợp pháp" nếu công dân nước này đối mặt với nguy hiểm, ông Pompeo tuyên bố trên truyền hình Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong những ngày gần đây đã liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Mỹ và đưa ra những phát biểu "lạnh gáy" đối với Iran, các hãng tin AP và RT đưa tin. 

Cụ thể, ông Pompeo đã nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục nhắm đến những "kẻ chủ mưu" đứng sau các vụ tấn công công dân Mỹ. RT cho rằng động thái này có thể cho thấy Mỹ đã sẵn sàng đặt cược lớn hơn nữa trong cuộc đối đầu vốn đã rất "nóng" với Iran.

Mỹ sẽ tiếp tục "đáp trả bằng các đòn không kích hợp pháp" "nhắm đến các quan chức lãnh đạo thực sự [của Iran]", nếu nước này cảm thấy các mục tiêu của Mỹ đang đối mặt với hiểm nguy - "cho dù là trong vòng 10 phút, 10 ngày hay 10 tuần tới", vị Ngoại trưởng Mỹ đáp trả những tuyên bố đe dọa trước đó của Tehran. 

Bên cạnh đó, "cánh tay phải" của Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng bảo vệ chỉ thị ám sát Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani của vị Tổng thống Mỹ, khi nói rằng đây là "quyết định tập thể" - trái với những thông tin được đăng tải trước đó cho biết nhiều quan chức Mỹ đã bị "sốc" trước quyết định của ông Trump.

Ông Pompeo khẳng định rằng Washington có "toàn quyền" hành động như vậy, tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng Nhà Trắng sẽ thông báo cho Quốc hội Mỹ về những diễn biến ở Trung Đông "bắt đầu từ bây giờ".

Tuy nhiên, theo RT, phía Baghdad không đồng tình với quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ về "tính hợp pháp" của đòn không kích ngay trên lãnh thổ Iraq; thậm chí họ đã đệ đơn khiếu nại tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công này.

Mặc dù vậy, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ vẫn lập luận rằng cái chết của Tướng Soleimani - điều đã gây rúng động không chỉ ở Iran, Iraq mà cả ở Trung Đông nói chung - là quyết định tốt nhất.

"Đánh giá của cơ quan tình báo Mỹ cho thấy chúng tôi đã có hành động tối ưu nhất, ít rủi ro nhất - thay vì cho phép Soleimani tiếp tục thực hiện âm mưu và chiến dịch khủng bố...", ông Pompeo nói với đài ABC.

Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định ông tin rằng lãnh đạo Iran "hiểu rõ" quan điểm và thông điệp của ông Trump. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, động thái của Mỹ chỉ càng khiến căng thẳng giữa hai nước thêm tăng nhiệt.

Hôm 4/1, Tổng thống Trump đã tiết lộ trên Twitter cá nhân về kế hoạch tấn công 52 địa danh văn hóa của Iran, nếu như Tehran có động thái tấn công trả đũa vụ Tướng Soleimani bị sát hại, khiến Mỹ thiệt hại về người và của.

Hôm 5/1, hàng triệu người ở Iran đã xuống đường để đưa tang Tướng Soleimani và đòi trả thù Mỹ với những khẩu hiệu thù hằn như "Không, không, Mỹ" hay "Nước Mỹ phải chết"...

Chính quyền Iran đã gọi đòn không kích của Mỹ là "hành động khủng bố quốc tế" và thề sẽ "trả thù khốc liệt" cho cái chết của Tướng Soleimani - một nhân vật được nhiều người dân nước này kính trọng. Cả 2 phía Washington và Tehran đều đã đưa ra nhiều lời đe dọa "ớn lạnh" dành cho đối phương như nêu con số cụ thể về số mục tiêu đang được đặt trong tầm ngắm hay lời cảnh cáo của Mỹ về việc sử dụng loại vũ khí hoàn toàn mới. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại