Ông Trump mất điểm trước ông Putin vì chính sách ích kỷ

Khánh Minh |

Người dân thế giới tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một cuộc khảo sát trên toàn thế giới được Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy Tổng thống Vladimir Putin được tin tưởng hơn Tổng thống Donald Trump, và các nhà phân tích chỉ rõ nguyên nhân là do chính sách đối ngoại liều lĩnh và ích kỷ của Mỹ.

Chiến tranh thương mại với các đối tác kinh tế, chiến dịch quân sự tiếp diễn ở nước ngoài và sự chia rẽ liên tục trong giới tinh hoa chính trị Mỹ là những yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh của Tổng thống Mỹ.

Chính sách đối ngoại đúng đắn

Theo kết quả nghiên cứu của trung tâm Mỹ Pew, khoảng 30% người được hỏi tin tưởng Tổng thống Nga và cho rằng chính sách đối ngoại của ông là đúng đắn. Trong khi đó ông Donald Trump nhận được 27%.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận kết quả tín nhiệm cao hơn, với 34%, trong khi Thủ tướng Đức đứng đầu với 52%.

Bình luận lý do đằng sau kết quả, các nhà phân tích Pew lưu ý rằng, người dân thế giới lo ngại về vai trò của Mỹ trong quan hệ quốc tế, và sự miễn cưỡng cực đoan của Washington xem xét lợi ích của các nước khác khi giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.

Thái độ xấu đi ở Nga dưới thời Tổng thống Donald Trump

Nghiên cứu cũng đánh giá thái độ của người Nga đối với Tổng thống Donald Trump và các chính sách của Mỹ. Nghiên cứu chỉ ra, tỉ lệ người Nga nghĩ rằng Tổng thống Mỹ coi trọng lợi ích của Nga vẫn giữ nguyên mức 25% kể từ năm 2013.

Tuy nhiên, tỉ lệ người Nga cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ làm những điều đúng đắn trên trường quốc tế giảm từ 53% năm 2013 xuống 19% trong năm 2018.

Tỉ lệ người Nga mô tả thái độ của họ về Mỹ là một quốc gia tốt cũng giảm từ 41 xuống 26%.

Người Nga cũng ít ủng hộ nhất ý tưởng Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới, cùng Argentina, Italia và Tunisia.

Cuộc khảo sát của Pew được thực hiện với khoảng 26.000 người trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu hồi tháng Giêng của trung tâm thăm dò Levada của Nga cũng có kết quả tương tự.

66% người Nga được hỏi cho biết Nga có kẻ thù trên đấu trường quốc tế. Khi được yêu cầu nói rõ ai là kẻ thù, 68% nói rằng đó là Mỹ, 29% nói là Ukraina và 14% cho rằng đó là EU.

Trung tâm nghiên cứu Pew là một tổ chức độc lập, đặt trụ sở tại Washington D.C, Mỹ. Tổ chức này chuyên nghiên cứu về thái độ, xu hướng, các vấn đề diễn ra trên nước Mỹ, thậm chí là toàn thế giới.

Hàng tháng, Pew tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến về các vấn đề chính trị, hàng tuần có các cuộc thăm dò phản ứng của dân chúng về các sự kiện thời sự lớn. Thậm chí Pew có các cuộc thăm dò hàng ngày.

Đặc biệt là tổ chức này còn có các cuộc khảo sát về các ngành truyền thông, vấn đề nóng của Mỹ cũng như trên thế giới. Tất cả các kết quả khảo sát được đều được đăng tải trên trang web chính thức của tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại