Chính thức nhận gói hỗ trợ quân sự trị giá 38 tỉ USD từ Mỹ, ông Netanyahu "mừng ra mặt"

Tất Đạt |

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản hỗ trợ này sẽ bảo vệ Israel khỏi "bất kì mối đe dọa tiềm năng nào trong khu vực", nhưng trước hết từ "các nhóm khủng bố được chính quyền Iran tài trợ".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ý hài lòng khi đón nhận gói hỗ trợ quân sự trị giá 38 tỉ USD của Mỹ. Theo đó, thỏa thuận này đã được đàm phán từ thời chính quyền tiền nhiệm Mỹ và hiện tại được thực thi "đúng lúc" Israel đang phải đối mặt với những mối đe dọa phức tạp từ "kẻ thù không đội trời chung" Iran.

Hai năm sau khi Tổng thống Barack Obama và ông Netanyahu kí một biên bản ghi nhớ về gói hỗ trợ quân sự kéo dài 10 năm, thỏa thuận này đã bắt đầu đi vào hiệu lực. Ông Netanyahu cho rằng đây sẽ là công cụ hữu hiệu để đối phó với mối hiểm họa từ Iran. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản hỗ trợ này nhằm bảo vệ Israel khỏi "bất kì mối đe dọa tiềm năng nào trong khu vực", nhưng trước hết từ "các nhóm khủng bố được chính quyền Iran tài trợ".

Trên Twitter cá nhân, ông Netanyahu đăng bài viết bằng tiếng Hebrew: "Israel và thế giới đang đối mặt với vô số thách thức an ninh phức tạp. Vấn đề nhức nhối nhất là hành vi hung hăng của Iran. Sự hỗ trợ vững vàng của Mỹ dành cho nỗ lực tự vệ của Israel là một trong những trụ cột lớn trong mối quan hệ bền vững giữa hai quốc gia."

Theo các điều khoản của thỏa thuận - được nêu trong Đạo luật Ủy quyền Hỗ trợ An ninh Mỹ -Israel năm 2018, Israel sẽ nhận được khoản tài trợ hàng năm trị giá 3,3 tỷ USD và 500 triệu USD cho các chương trình hợp tác phòng thủ tên lửa.

Cụ thể, Mỹ đã cho phép chuyển tới Israel "các loại vũ khí cần thiết để Israel chống lại mối đe dọa của tên lửa một cách kịp thời." Động thái này cũng mở rộng kho dự trữ vũ khí của Mỹ ở Israel và Mỹ có thể sử dụng khi chiến tranh xảy ra.

Ông Netanyahu và chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục cảnh báo về mối hiểm họa từ Iran. Israel đặc biệt ủng hộ quyết định của ông Trump trong việc rút khỏi thỏa thuận Iran năm 2015. Trong khi đó, những quốc gia tham gia kí kết khác như Nga và Trung Quốc cho rằng hành động này có thể đe dọa an ninh khu vực và thế giới.

Tuần qua, cả ông Netanyahu và ông Trump đều lên án Tehran mạnh mẽ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi ông Trump cáo buộc Tehran "gây ra thảm kịch ở Syria" và thề rằng sẽ không cho phép quốc gia này có được vũ khí hạt nhân, ông Netanyahu đã hé lộ các bằng chứng cho thấy Iran tiếp tục xây dựng "cơ sở hạt nhân bí mật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại