Ông Putin công khai chỉ trích "trò bẩn" của Ukraine và các nước đang dung túng cho Kiev

Hồng Anh |

Phát biểu tại diễn đàn đầu tư Russia Calling, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có lời chỉ trích gay gắt đối với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo RT, ông Putin cho biết vụ đụng độ giữa các tàu chiến của Nga và Ukraine là hệ lụy từ sự dung túng của "nước ngoài" khi không bắt Kiev phải chịu trách nhiệm về những hành vi xấu của mình, miễn là nước này còn tiếp tục đối đầu với Nga.

Đây là lần đầu tiên ông Putin có lời phát biểu công khai về vụ việc, kể từ sau vụ đối đầu giữa hai nước xảy ra gần eo biển Kerch, nằm giữa Biển Đen và Biển Azov. Kể từ sau khi Nga khánh thành cây cầu chiến lược nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga, căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này ngày càng leo thang.

"Ngày hôm nay, các quan chức Kiev đã gặt được khá nhiều thành công khi lan truyền thái độ thù địch chống Nga. Họ chẳng còn việc gì khác để làm nữa", ông Putin phát biểu tại diễn đàn.

Vị Tổng thống Nga cho rằng dường như Ukraine đang được nhiều quốc gia cùng quan điểm chống Nga "dung túng" cho những hành vi xấu, và để Kiev "muốn gì được nấy". 

"Đó là chính sách hết sức thiển cận, và không thể đem lại kết quả tốt được. Nó chỉ khiến lãnh đạo Ukraine càng thêm tự mãn, và không còn động lực để làm chính trị theo cách thông thường, hay theo đuổi một chính sách kinh tế bình thường", ông Putin nói.

Theo Sputnik, ông Putin đã nhận định rằng, vụ việc hôm 25/11, với hậu quả là 3 tàu chiến của Ukraine đã bị Nga bắt giữ và phía Kiev quyết định ban bố lệnh thiết quân luật, là "phản ứng thái quá" của Ukraine. Đồng thời, ông còn lên án đây là "trò bẩn" của Tổng thống Poroshenko trước thềm bầu cử. 

Lí giải cho lời chỉ trích gay gắt trên, ông Putin cho biết hiện nay ông Poroshenko đang cần phải "dìm" các đối thủ chính trị của mình trước cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. 

Tại diễn đàn, ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định rằng phía Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã khiến căng thẳng leo thang, bởi vụ đụng độ giữa tàu chiến của hai nước là hành động cố ý khiêu khích và có chủ đích của Hải quân Ukraine.

Ngoài ra, ông Putin còn nhắc tới lực lượng biên phòng Nga, những người đã kịp thời ngăn chặn các tàu chiến của Ukraine vượt qua eo biển Kerch. Ông cho biết đó là nhiệm vụ và nghĩa vụ của họ, và nếu như họ thất bại, thì họ có thể sẽ phải chịu xử phạt theo quy định của nhà nước. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại