TT Ukraine Poroshenko "nắn gân" Moskva: Người Nga sẽ trả giá lớn nếu tấn công chúng tôi

Hải Võ |

Tổng thống Poroshenko đã chuyển tải thông điệp mà ông muốn tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển lời cá nhân đến tổng thống Nga Putin ở hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

"Làm ơn, hãy ra khỏi Ukraine, ông Putin," tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC (Mỹ) hôm thứ Ba, 27/11.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện hai ngày sau vụ khủng hoảng ngoại giao mới bùng lên giữa Nga và Ukraine hôm 25/11, khi lực lượng an ninh biên giới Nga tấn công và bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine khi các tàu này di chuyển từ biển Đen qua eo biển Kerch để tới thành phố cảng Mariupol.

Trước đó, tổng thống Mỹ Trump cảnh báo ông có thể hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với tổng thống Vladimir Putin do sự kiện hôm 25. Nếu cuộc gặp được tổ chức, đây sẽ là lần đầu lãnh đạo Nga-Mỹ "tái ngộ" kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki hồi tháng 7.

Tổng thống Poroshenko hôm 26 đã tuyên bố áp đặt lệnh thiết quân luật tại các tỉnh giáp với Nga. Ông cho biết quân đội chính phủ Ukraine đã sẵn sàng bảo vệ đất nước, nhưng Kiev vẫn trông đợi Mỹ sẽ thực hiện cam kết hỗ trợ Ukraine.

"Tôi trông cậy vào nước Mỹ," ông nói với NBC, nhấn mạnh ông có lòng tin lớn rằng chính quyền Trump "sẽ hỗ trợ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ của chúng tôi".

Ông Poroshenko cảnh báo, "người Nga sẽ phải trả giá lớn nếu tấn công chúng tôi".

"Mục đích thực sự của Nga là chiếm vùng biển [Azov]. Và [sự kiện 25/11] là mở màn của cuộc gây hấn. Đây không chỉ là vụ tấn công vào hai tàu quân sự hạng nhẹ và một tàu kéo Ukraine, mà đây là sự gây hấn trên biển Azov."

Sau khi các tàu quân sự Ukraine bị Nga bắt giữ, giới chức Mỹ và phương Tây đã dành nhiều chỉ trích nhằm vào điện Kremlin và tổng thống Putin, tuy nhiên tổng thống Trump vẫn giữ thái độ kiềm chế trong việc chỉ trích Nga.

"Tôi không thích những gì đang diễn ra," ông Trump nói hôm 26. Đề cập việc Nga sáp nhập thành công bán đảo Crimea vào năm 2014, ông chủ Nhà Trắng cho rằng đây là tổn thất của Ukraine và lỗi thuộc về chính quyền cựu tổng thống Barack Obama.

Trong khi đó, theo lời ông Poroshenko, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định cam kết "hỗ trợ toàn diện, bao gồm viện trợ quân sự" cho Kiev sau cuộc đối đầu Nga-Ukraine.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, tổng thống Ukraine cho biết đã có cuộc điện đàm với ngoại trưởng Mỹ, trong đó ông Pompeo hứa "phối hợp toàn diện" trong việc bảo vệ chủ quyền Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại