Đụng độ Nga-Ukraine: FSB tuyên bố phát hiện "chỉ thị mật", Kiev đã hết đường chối cãi?

Hồng Anh |

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã phát hiện văn bản được cho là "chỉ thị mật" của Ukraine trên một trong ba tàu chiến bị bắt giữ hôm 25/11 vừa qua.

FSB phát hiện "chỉ thị mật" của Ukraine

Theo hãng tin RT (Nga), vừa qua cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã công bố danh sách các loại vũ khí được phát hiện trên 3 chiếc tàu chiến của Ukraine bị cáo buộc xâm phạm vùng lãnh hải của Nga.

Cụ thể, theo thông cáo của FSB, các tàu trên được trang bị nhiều loại vũ khí như: 4 súng nòng 30mm, 4 súng phóng tự động AGS-17, 4 súng máy PKT, 2 súng máy DShK nòng 12,7 mm, 13 súng tiểu liên AK-47, 4 khẩu súng ngắn, 1 súng bắn đạn cao su và một súng bắn pháo sáng, cùng rất nhiều đạn dược, lựu đạn, lưỡi lê và liều nổ cho các loại súng phóng lựu trên tàu.

FSB cho rằng phía Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Nga trên biển, khi trang bị đầy đủ các loại vũ khí trên cho 3 chiếc tàu chiến của mình.

Ngoài các loại vũ khí trong danh sách, FSB còn phát hiện tài liệu được cho là "chỉ thị mật" của Ukraine trên tàu Nikopol, trong đó bao gồm những chỉ thị cụ thể đối với thủy thủ đoàn trong hành trình di chuyển "bí mật" từ cảng Odessa tới cảng Berdyansk.

Theo FSB, "chỉ thị mật" của Kiev nhấn mạnh rằng các tàu chiến của Ukraine cần đảm bảo nhiệm vụ bí mật tiếp cận kênh đào Kerch-Yenikale (eo biển Kerch), và vượt qua khu vực này.

Kể từ sau khi Nga khánh thành cây cầu nối liền bán đảo Crimea và lục địa Nga bắc ngang qua eo biển Kerch, căng thẳng giữa Kiev và Moskva ngày càng leo thang tại khu vực này.

Cũng trong ngày 27/11, truyền thông Nga đã đăng tải các đoạn video thẩm vấn quân nhân và thủy thủ Ukraine trên các tàu chiến bị bắt giữ. Trong đó, một số quân nhân đã thừa nhận cố tình phớt lờ yêu cầu của phía Nga và đã thực hiện các hành động khiêu khích dù được cảnh báo trước đó về những hậu quả nếu xâm phạm vùng lãnh hải của Nga.

Đụng độ Nga-Ukraine: FSB tuyên bố phát hiện chỉ thị mật, Kiev đã hết đường chối cãi? - Ảnh 2.

Tàu Berdyansk của Ukraine được kéo về cảng biển Kerch. Ảnh: Lực lượng biên phòng Nga.

Căng thẳng leo thang

Phản ứng trước vụ đụng độ nguy hiểm hôm 25/11, Quốc hội Ukraine đã thông qua lệnh ban hành thiết quân luật theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko. Thiết quân luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/11 tại các vùng duyên hải và khu vực tiếp giáp lãnh thổ Nga, và kéo dài trong 30 ngày.

Về phần mình, Moskva khẳng định Kiev đã có hành động gây hấn, và phải chịu trách nhiệm về vụ xung đột vừa qua. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Ukraine đang cố tình tạo cớ để khiến Nga phải hứng chịu thêm các đòn trừng phạt mới.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc về vụ việc. Tuy nhiên, nghị trình của Moskva đã bị HĐBA bác bỏ.

Phát biểu về vụ đụng độ hôm 25/11 và những diễn biến liên quan, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết ông không loại trừ khả năng phía Ukraine sẽ tiếp tục có những động thái công khai khiêu khích Nga.

"Tôi e rằng sau khi nhận được sự bênh vực của nhiều quốc gia phương Tây có ảnh hưởng ít nhiều tới Ukraine, Kiev sẽ càng được nước lấn tới và tiếp tục khiêu khích Nga trong tương lai", nhà ngoại giao này cho biết.

Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng việc ban hành lệnh thiết quân luật sẽ không giúp ích được gì cho Ukraine, mà ngược lại còn khiến Kiev chịu nhiều thiệt hại nặng nề hơn về kinh tế. Nhiều ý kiến trong chính giới cũng đồng tình với ông Medvedev về điều này.

Nga cáo buộc ba tàu hải quân Ukraine đã "xâm nhập trái phép lãnh hải Nga" vào sáng 25/11, đồng thời không phản ứng trước chỉ dẫn và yêu cầu của lực lượng biên phòng Nga cũng như Hạm đội biển Đen.

Moskva xác nhận lực lượng an ninh nước này đã sử dụng vũ lực để ngăn chặn các tàu Ukraine đi qua eo biển Kerch hướng về Mariupol. Ba tàu Ukraine - gồm hai tàu pháo bọc thép và một tàu kéo - đã bị tạm giữ và hiện nằm tại cảng Kerch.

Hãng TASS (Nga) cho hay, không có dấu hiệu thiệt hại nặng ở các tàu quân sự Ukraine, trừ một số hư hỏng nhẹ bên sườn phải của tàu kéo Yany Kapu. Ba thủy thủ Ukraine bị thương nhẹ cũng đã được hỗ trợ y tế.

Một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động để làm rõ vụ căng thẳng trên biển. Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) nói rằng sẽ sớm công bố những bằng chứng cho thấy Kiev có kế hoạch khiêu khích Nga trên biển Đen.

Số vũ khí Nga thu được trên 3 tàu Hải quân Ukraine bị bắt sống - Pоссия 24

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại