Vụ Nga bắn tàu Ukraine: Tổng thống Poroshenko đòi điện đàm trong đêm, ông Putin không đáp

Hải Võ |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có cuộc trao đổi nào với đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko kể từ sau vụ Nga tạm giữ ba tàu hải quân cùng thủy thủ của Ukraine hôm 25/11.

Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 27 cho biết, "chưa có cuộc liên lạc điện thoại nào giữa hai tổng thống".

Trước đó cùng ngày, tổng thống Poroshenko cho biết ông đã đề nghị điện đàm với tổng thống Putin nhưng không nhận được hồi đáp của phía Nga.

"Đêm đó (25/11), tôi đã yêu cầu [điện đàm] với tổng thống Nga Putin, nhưng không có phản hồi gì, và tôi phải nhờ thủ tướng Đức nói chuyện với ông Putin về yêu cầu trao trả ngay lập tức các nhân sự và tàu thuyền của Ukraine," ông Poroshenko phát biểu trên truyền hình Ukraine tối 27.

"Chúng ta phải đoàn kết và bảo vệ nhân dân của mình đến cùng," tổng thống Ukraine bổ sung.

Sau vụ việc ngày 25, ông Putin đã điện đàm với thủ tướng Đức Angela Merkel để thông báo về tình hình eo biển Kerch và đề nghị Berlin tác động đến nhà chức trách Ukraine để tránh Kiev "đưa ra những quyết định vội vàng".

Ở một diễn biến khác, ba thủy thủ Ukraine bị thương trong sự vụ ngày 25 ở eo biển Kerch đang được điều trị y tế, đồng thời đã bị tòa án thành phố Kerch ban hành lệnh bắt tạm giam trong hai tháng.

Vụ an ninh biên giới Nga ngăn chặn, nổ súng và bắt giữ các tàu hải quân Ukraine trên biển Đen đã làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikkei Haley chỉ trích Nga trước Hội đồng bảo an LHQ là đã "hành động liều lĩnh".

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ không chắc chắn về khả năng tổ chức cuộc gặp với ông Putin tại hội nghị G20 ở Argentina vào cuối tháng. Trump cho biết ông vẫn đang đợi "một báo cáo đầy đủ" từ các cố vấn an ninh quốc gia về sự kiện 25/11.

"Có thể tôi sẽ không tổ chức gặp [ông Putin]," ông Trump nói. "Tôi không thích sự gây hấn như vậy. Tôi không muốn có sự gây hấn đó chút nào."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại