Báo Ukraine: Các thủy thủ bị "ép cung" để khai man có lợi cho Nga

Tất Đạt |

Trong khi đó, chỉ huy của Hải quân Ukraine cho biết không phải ai cũng "bị khuất phục".

Trong đoạn video thẩm vấn các thủy thủ Ukraine bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ, một vài quân nhân đã thừa nhận tàu Ukraine đã có hành động khiêu khích khi tiến vào lãnh hải của Nga, mặc dù đã nhận được cảnh báo về những hậu quả trước mắt.

Chúng tôi đã cố tình phớt lờ yêu cầu từ lực lượng biên phòng Nga. Có súng cầm tay và súng máy trên tàu. Tôi nhận thức đó là các hành động khiêu khích,” thuyền trưởng Vladimir Lesovoy - chỉ huy một bộ phận tàu hỗ trợ của căn cứ hải quân Nam Ukraine - khai nhận.

"Chúng tôi đi vào lãnh hải Nga và được lực lượng bảo vệ bờ biển Nga phát tín hiệu cảnh báo. Họ yêu cầu chúng tôi rời lãnh hải Nga," thủy thủ Andrei Drach nói.

Tuy nhiên, theo tờ 112 (Ukraine), thì những lời khai này đều là do phía Nga "áp lực tâm lý" lên các thủy thủ. Một số quân nhân Ukraine bị bắt giữ đã buộc phải đưa ra lời khai giả mạo.

Trong khi đó, chỉ huy của Hải quân Ukraine cho biết không phải ai cũng "bị khuất phục". Đặc biệt, Trung úy Roman Mokriak của tàu "Berdyansk" đã từ chối trả lời các câu hỏi của FSB và không đồng ý "nhận tội".

"Ông Mokriak là một sĩ quan tốt, một người dũng cảm," một số người ủng hộ Ukraine bình luận.

Theo các nguồn tin, những thủy thủ Ukraine bị bắt giữ từ ngày 25/11 sau vụ căng thẳng ở eo biển Kerch sẽ không được thả tự do trước ngày 25/1/2019.

Kiev đã yêu cầu Moskva ngay lập tức cung cấp chăm sóc y tế cho các thủy thủ bị thương và trao trả những thủy thủ này trở về lãnh thổ Ukraine. Theo lực lượng Hải quân Ukraine, 6 thủy thủ đã bị thương và 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Về phía Nga, đại diện của Moskva cho rằng: "Mọi hành động đều có liên hệ mật thiết với những gì đã xảy ra. Nếu một phương tiện vũ trang tiến vào lãnh hải Nga, thì chắc chắn đây là xâm phạm biên giới, là hành vi nguy hiểm, cần phải có những đánh giá và quy trình xử lý đặc biệt."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại