Tổng thống Nga nói gì về chuyện kết hôn và đề xuất đặt tên "đại lộ Putin"?

Tất Đạt |

Phát ngôn viên của ông Putin cũng tiết lộ nhiều thông tin thú vị khác về nhà lãnh đạo của nước Nga.

Theo TASS, trong cuộc phỏng vấn ngày 16/1, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã thừa nhận rằng ông không có thông tin gì về việc tổng thống Vladimir Putin có ý định kết hôn.

Ông Peskov khẳng định vai trò là nhà lãnh đạo nước Nga của ông Putin sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng hôn nhân. Được biết, ông Putin và vợ cũ Lyudmila đã li dị chính thức vào năm 2013.

"Tôi không nghĩ rằng ông Putin quá quan tâm về vấn đề này, và tôi không nghĩ tôi có quyền được hỏi," ông Peskov nói. "Kể cả ông Putin có kết hôn hay không, thì vai trò tổng thống của ông ấy vẫn không thay đổi."

Ngoài ra, ông Peskov cũng tiết lộ nhiều thông tin thú vị khác về nhà lãnh đạo của nước Nga.

Cách sử dụng từ ngữ

Tổng thống Nga nói gì về chuyện kết hôn và đề xuất đặt tên đại lộ Putin? - Ảnh 1.

Ông Peskov tiết lộ nhiều thông tin thú vị về nhà lãnh đạo của nước Nga. Ảnh: The Duran

Các phóng viên hỏi ông Peskov về những chi tiết khác trong cuộc đời ông Putin, đặc biệt những điều chưa bao giờ công chúng được biết. Tuy nhiên, phát ngôn viên điện Kremlin không hé lộ quá nhiều.

Cụ thể, khi được hỏi liệu tổng thống Nga có dùng từ "nhạy cảm" trong những lúc không vừa ý hay không, ông Peskov đáp: "Tôi chỉ có thể nói rằng, ông Putin vẫn là một người bình thường. Tất nhiên, ông ấy có thể thể hiện sự tiêu cực của mình theo cái cách mà khiến bạn 'đông cứng' người vì sợ hãi."

Trường hợp đặc biệt

Trả lời liệu đề xuất đặt tên một đại lộ ở thủ phủ Chechen theo tên ông Putin có phải là một sự tôn vinh cá nhân hay không, ông Peskov cho biết tổng thống Nga đã nêu quan điểm rất rõ ràng về việc này.

"Ông Putin không thích việc đó, và ông ấy đã nói rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, Chechnya là một trường hợp đặc biệt. Đầu tiên, họ có những phong tục và tập quán riêng. Thứ hai, thành phố này mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử hiện đại của đất nước chúng tôi. Nơi đây đã gần như bị hủy diệt hoàn toàn trước khi được tái thiết."

Hoạt động thể dục thể thao

Ông Peskov cho biết bơi lội là hoạt động ưa thích của ông Putin.

"Ông ấy bơi 1km mỗi ngày. Tất nhiên, không phải ngày nào ông ấy cũng đi bơi. Nếu phải đi công tác, ông Putin sẽ tạm nghỉ bơi. Ngoài ra, ông ấy cũng thích khúc côn cầu và những môn thể thao khác, ví dụ như đấu vật."

Khi được hỏi liệu ông Putin có thể rời các vệ sĩ và tới một nơi không ai hay biết hay không, ông Peskov đáp: "Tôi không nghĩ việc này khả thi".

Cơ hội độc nhất

Ông Peskov khẳng định được phục vụ ông Putin là cơ hội "độc nhất vô nhị" và ông Peskov cũng chưa nghĩ ra nghề nghiệp tương lai là gì khi rời điện Kremlin.

Tổng thống Nga nói gì về chuyện kết hôn và đề xuất đặt tên đại lộ Putin? - Ảnh 2.

Ông Peskov thừa nhận phục vụ tổng thống Nga là cơ hội hiếm có. Ảnh: Kyiv Post

Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cho biết thỉnh thoảng bị đánh thức giữa đêm bởi một cuộc điện thoại đột xuất từ ông Putin. "Chuyện này không thường xuyên xảy ra, chỉ khi có vấn đề khẩn cấp xuất hiện."

"Mọi người cần phải hiểu rằng ông Putin làm việc rất chăm chỉ. Ông ấy có cách hiểu của riêng mình về thời gian. Một người lao động bình thường chờ hết tuần để tới thứ Sáu và ngày cuối tuần, nhưng ông Putin thì không có thời gian rảnh bởi ông ấy không có ngày nghỉ. Tất nhiên Chủ Nhật thì vẫn khác thứ Hai, nhưng mọi chuyện vẫn tùy tình hình," ông Peskov nói.

"Điều hành đất nước giống như giữ cho ngọn đuốc cháy mãi không tắt. Đây là quá trình thường xuyên và không phụ thuộc vào thời gian trong ngày. Từ 10 tới 11 giờ tối là lúc điện Kremlin hoạt động năng suất nhất".

Ông Peskov nói thêm về các kênh giao tiếp của tổng thống Nga Putin. "Văn phòng tổng thống có hệ thống giao tiếp chính phủ. Các bộ trưởng và các đầu mối quản lí có thể sử dụng chúng. Họ có thể liên lạc trực tiếp với ông Putin khi ông ấy có mặt tại văn phòng. Nếu một người muốn nói chuyện với ông Putin vào lúc khác, thì người đó phải liên hệ với các trợ lí và thư ký của ông Putin."

Nghề nghiệp tương lai

Ông Peskov cho hay ông sẽ không tham gia làm báo khi rời điện Kremlin.

"Tôi sẽ không trở thành một nhà báo chuyên nghiệp và rất ít có khả năng tôi sẽ làm vậy. Làm báo cần một tài năng đặc biệt, mà tôi thì không có tài năng đó," ông giải thích.

"Tôi thấy tương lai của mình như thế nào? Tôi đã phục vụ tổng thống Nga từ năm 2000. Tận 18 năm cơ đấy!

Và tôi đã làm phát ngôn viên cho ông Putin trong 10 năm. Thật khó tưởng tượng cuộc đời tôi sẽ như thế nào khi rời khỏi văn phòng."

Ông Peskov nhấn mạnh: "Tôi rất vui mừng vì đã làm việc chừng ấy năm với người như tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin. Ông ấy thực sự đã tạo nên lịch sử cho đất nước Nga và thế giới.

Tôi thực sự tin vào điều này. Vì thế, được ở gần ông Putin và chứng kiến lịch sử hình thành ngay trước mắt mình là một cơ hội đặc biệt, chỉ có một lần trong đời."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại