Ý tưởng lớn gặp nhau: Ông Putin hướng dẫn ông Kim cách... tránh vận rủi khi 2 bên trao đổi "vật báu"

Hồng Anh |

Theo hãng tin RT (Nga), hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Kim Jong-un đã lựa chọn món quà tặng giống nhau đến bất ngờ.

Sau cuộc hội gặp thượng đỉnh ngày hôm nay (25/4 - theo giờ địa phương) tại Đại học liên bang Viễn Đông, Vladivostok, Nga, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa.

Về phía Moskva, ông Putin đã chuẩn bị một bộ ly pha lê chạm trổ vàng tinh xảo và một thanh bảo kiếm. Tuy nhiên, một điều rất thú vị là phía Triều Tiên cũng chuẩn bị một thanh bảo kiếm để tặng nhà lãnh đạo Nga.

Cụ thể, ông Kim đã chuẩn bị một thanh kiếm lưỡi thẳng theo kiểu truyền thống của Triều Tiên, còn ông Putin đã chuẩn bị một thanh kiếm lưỡi cong truyền thống của Nga.

Theo lời nhà lãnh đạo Triều Tiên, thanh bảo kiếm ông mang tới Nga chính là "hiện thân của sức mạnh và tinh thần" của ông cũng như những người dân Triều Tiên ủng hộ ông Putin.

Ông Putin đã gửi lời cảm ơn và bắt tay ông Kim ngay sau đó.

Một điều đặc biệt trong lễ trao quà này là khi ông Putin giải thích với ông Kim rằng theo quan niệm dân gian, người Nga thường có một nghi lễ "trao đổi" tượng trưng để tránh vận rủi khi tặng vũ khí cho người khác. 

Nhà lãnh đạo Nga đã lấy từ trong túi ra một đồng xu "tượng trưng" và trao cho Chủ tịch Kim để "đổi" lấy thanh bảo kiếm Triều Tiên. Và ngược lại, ông Kim cũng dùng một đồng xu của Triều Tiên để "đổi" lấy thanh bảo kiếm Nga.

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un đặt chân tới nước Nga. Năm 2001, cha ông Kim Jong-un - cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng thực hiện chuyến thăm chính thức Nga và hội kiến với Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trao quà cho đối phương sau cuộc gặp thượng đỉnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại