Ông Hun Sen tuyên bố có thể phế truất thủ tướng kế nhiệm nếu sai phạm

Bình Giang |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, sau này ngay cả khi không còn là thủ tướng nữa, ông sẽ vẫn đứng đầu Đảng Nhân dân Campuchia, vì thế vẫn còn quyền sa thải thủ tướng kế nhiệm và các bộ trưởng nếu họ vi phạm.

Ông Hun Sen tuyên bố có thể phế truất thủ tướng kế nhiệm nếu sai phạm - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen gặp các quan chức trong chuyến thăm tỉnh Siem Reap. (Ảnh: Khmer Times)

Tuyên bố được đưa ra khi ông Hun Sen có chuyến thăm tỉnh Siem Reap, gặp gỡ khoảng 2.000 gia đình ở làng Run Ta Ek.

“Ngay cả khi rời vị trí thủ tướng, tôi vẫn là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), và tôi có quyền giám sát công việc và hành động của thủ tướng mới cũng như các bộ trưởng”, báo Khmer Times dẫn phát biểu của ông Hun Sen .

Nhà lãnh đạo Campuchia nói rằng thông điệp này không có nghĩa là ông sẽ kiểm soát thủ tướng kế nhiệm từ hậu trường, mà đảng cầm quyền do nhân dân bầu ra để lựa chọn ứng viên cho vị trí thủ tướng.

“Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ con trai tôi nếu con trai tôi không tốt. Tôi sẽ không bao giờ để con trai tôi phá hoại đất nước này vì cha nó đã làm việc vất vả để xây dựng lên” - Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Điều 119 của Hiến pháp Campuchia cho phép chính đảng nhận được đa số phiếu đề cử ứng viên thủ tướng mà không cần qua quốc hội.

Trong phát biểu ngày 13/9, ông Hun Sen tái khẳng định quan điểm ủng hộ con trai cả của ông là Đại tướng Hun Manet, chỉ huy quân đội hoàng gia Campuchia, trở thành thủ tướng kế nhiệm.

Tuy nhiên, ông giải thích rằng quyết định này không xuất phát từ thực tế rằng Đại tướng Hun Manet là con trai ông, mà vì ông Hun Manet có đủ trình độ và tư cách để gánh vác trách nhiệm lớn.

“Manet có đủ trình độ. Tôi ủng hộ người có thể thực sự lãnh đạo CPP và Campuchia”, ông Hun Sen nói.

Ông Hun Sen cũng chỉ trích những người phê phán ông vì chọn Đại tướng Hun Manet làm người kế nhiệm.

“Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ con trai tôi nếu con trai tôi không tốt. Tôi sẽ không bao giờ để con trai tôi phá hoại đất nước này vì cha nó đã làm việc vất vả để xây dựng lên”, ông nói.

Theo Khmer Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại