Ông Cấn - Quỳnh búp bê tiết lộ bộ phim cuối cùng của NSƯT Thế Bình không phải “Mê cung"

An Khánh |

GiadinhNet - Theo NSND Nguyễn Hải, vai diễn cuối cùng của NSƯT Thế Bình ở mảng phim truyền hình là vai Lãnh đạo tỉnh biến chất trong phim “Bão ngầm dự kiến sẽ lên sóng năm 2021. Thời điểm quay phim là năm 2020, sức khoẻ NS Thế Bình vẫn tốt.

Sáng 6/9, làng giải trí Việt bàng hoàng hay tin NSƯT/Trung tá Thế Bình - nguyên cán bộ Đoàn Kịch nói CAND đã qua đời lúc 19h ngày 5/9, hưởng thọ 66 tuổi.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội NSND Nguyễn Hải cho biết, NSƯT Thế Bình mắc bệnh tiểu đường từ khá lâu nhưng cách đây vài tháng anh phát hiện mắc ung thư gan. Tối 5/9, khi được bạn bè báo tin người đồng nghiệp cũng là bạn diễn nhiều năm qua đời anh khá bất ngờ vì hôm qua cũng chính là sinh nhật của cố nghệ sĩ.

Ông Cấn - Quỳnh búp bê tiết lộ bộ phim cuối cùng của NSƯT Thế Bình không phải “Mê cung - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thế Bình hợp các vai công an nên được nhiều đạo diễn tin tưởng giao dạng vai này ở nhiều phim truyền hình.

Nhiều người cho rằng bộ phim “Mê cung” của đạo diễn Nguyễn Khải Anh lên sóng năm 2019 là dự án cuối cùng của cố nghệ sĩ. NSƯT Thế Bình vẫn quen thuộc khi vào vai một thủ trưởng cảnh sát hiền lành, nhiệt huyết, luôn hết lòng vì sự nghiệp và giúp đỡ các đồng đội cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng, theo NSND Nguyễn Hải, trong năm 2020 cả hai đã cùng tham gia phim truyền hình “Bão ngầm" (sẽ lên sóng trong năm 2021).

“Anh Bình hơn tôi 3 tuổi thôi nhưng lại đóng vai bố nuôi của tôi trong dự án phim dài tập “Bão ngầm" - có thể coi là phim truyền hình cuối cùng của anh ấy. Lâu nay anh Bình thường vào vai lãnh đạo công an, diễn vai công an rất giỏi, rất nhẹ nhàng, nhu mì, gần gũi và có duyên.

Nhưng, đến vai diễn cuối đời anh ấy vào vai bố nuôi tôi - một lãnh đạo tỉnh tham nhũng, chuyên chạy chức chạy quyền. Chất vai phản diện này anh ấy cũng vào rất “ngọt", biến chất rất hay”, NSND Nguyễn Hải tiết lộ.

Ông Cấn - Quỳnh búp bê tiết lộ bộ phim cuối cùng của NSƯT Thế Bình không phải “Mê cung - Ảnh 2.

Theo NSND Nguyễn Hải, vai diễn cuối đời của Trung tá Thế Bình là vai phản diện trong phim "Bão ngầm"

Chia sẻ thêm về người anh đồng nghiệp, “ông Cấn" (Quỳnh búp bê) cho hay phim truyền hình cả hai đóng với nhau không nhiều (Chạy án, Quỳnh búp bê, Bão ngầm,...) nhưng ở sân khấu hai nghệ sĩ đóng cặp thường xuyên và đều vào vai đối nghịch.

“Ở sân khấu, anh Bình luôn Công an chính diện còn tôi phản diện. Và kết quả cuối cùng tôi đều bị anh Bình bắt. Vì thế, tôi rất nhớ vai diễn “Bão ngầm" của anh, nhớ những ngày hai anh em cùng quay ở Yên Bái. Cách nhau 3 tuổi mà hoá trang xong là bố bố - con con rất vui. Sức khoẻ khi đó vẫn ổn, đi quay những cảnh trên sân golf, nắng phơi nắng chang chang 38-39 độ. Thật không ngờ, dịch COVID-19 mấy tháng không gặp đã nghe tin dữ. Phim “Bão ngầm” anh ấy không đợi được nữa rồi", nghệ sĩ Nguyễn Hải tâm sự.

NSƯT Thế Bình sinh năm 1955, là diễn viên của Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Ông đến với sân khấu kịch từ năm 1973, từng đạt 2 huy chương vàng, khá nhiều huy chương bạc trong các kỳ hội diễn sân khấu cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Cố nghệ sĩ từng tham gia góp mặt trong các dự án phim: Hà Nội 12 ngày đêm, Tiếng cồng định mệnh, Giải phóng miền Nam, Chạy án, Cổ cồn trắng, Biệt thự màu tro lạnh, Ngôi biệt thự, Chạy án, Kẻ giấu mặt, Mê cung,...

Tối 5/9, NSƯT Thế Bình qua đời. Lễ tang Trung tá, NSƯT Thế Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, phố Trần Vỹ, Hà Nội. Gia đình tổ chức khâm liệm vào hồi 8h30 ngày 6/9, lễ di quan vào hồi 11h00 cùng ngày, hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại