Ông Biden không xem Nga là nước tài trợ khủng bố

Minh Khôi |

Tổng thống Joe Biden nói không nên xem Nga là nước tài trợ khủng bố. Trước đó, Matxcơva cảnh báo quan hệ Nga - Mỹ sẽ thêm rạn nứt nếu Washington thông qua dự luật xem Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Ông Biden không xem Nga là nước tài trợ khủng bố - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Ngày 5-9, khi được hỏi có nên xem Nga là nước tài trợ khủng bố hay không, ông Biden nói ngắn gọn với các phóng viên ở Nhà Trắng là: "Không".

Theo Hãng tin Reuters, một số nhà lập pháp Mỹ muốn thúc đẩy việc này. Hồi tháng 7, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham và thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal muốn thông qua dự luật xem Nga là nước tài trợ khủng bố. Hai nghị sĩ này đã đến thăm Kiev để thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề này.

Thượng nghị sĩ Graham và thượng nghị sĩ Blumenthal cho biết dự luật nói trên sẽ xếp Nga vào cùng danh sách với Iran, Syria và Triều Tiên. Ông Graham tin rằng Quốc hội Mỹ có thể nhất trí ủng hộ dự luật này.

Trong khi đó, vào tháng 8, Hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức hàng đầu của Nga cho hay quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ sẽ bị tổn hại nặng nề, thậm chí đổ vỡ, nếu Mỹ xem Nga là nước tài trợ khủng bố.

Ông Alexander Darchiyev, vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho hay nếu Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch coi Nga là nước tài trợ khủng bố, đồng nghĩa với việc Washington đã vượt qua giới hạn không thể quay đầu, điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ ngoại giao song phương, tới mức có thể hạ cấp hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại