Nga lên án quyết định của Latvia chỉ định Nga là “nhà nước bảo trợ khủng bố"

Hồng Anh |

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/8 tuyên bố, quyết định của Latvia chỉ định Nga là “nhà nước bảo trợ khủng bố” do chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow đang thực hiện tại Ukraine là trái với luật pháp quốc tế.

Trụ sở Quốc hội Latvia. Ảnh: Shutterstock

Trụ sở Quốc hội Latvia. Ảnh: Shutterstock

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Latvia (Saeima) cho hay cơ quan lập pháp này đã thông qua một tuyên bố xem các hoạt động của quân đội Nga ở Ukraine là khủng bố và chỉ định Nga là nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Latvia cũng thông báo rằng luật pháp của nước này sẽ được sửa đổi nhằm tước giấy phép cư trú của những công dân có quốc tịch Nga, buộc họ phải rời khỏi Latvia.

Phản ứng trước quyết định trên, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi coi tuyên bố của Quốc hội Latvia về chỉ định Nga là nhà nước bảo trợ khủng bố cùng với lời kêu gọi ngừng cấp thị thực du lịch cho người Nga là một ví dụ khác về chứng bài Nga. Bước đi này của cơ quan lập pháp tối cao của Latvia đã vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế và vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Moscow cho rằng quyết định trên được đưa ra bởi một quốc gia, nơi mà các nhà chức trách "tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã và khuyến khích đưa công dân của họ tới Ukraine làm lính đánh thuê”. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi các nghị sĩ Latvia dừng các hành động khiêu khích và tập trung vào các vấn đề nội bộ của quốc gia này.

Ngày 5/8, Latvia trở thành quốc gia Baltic thứ hai tạm dừng cấp thị thực cho công dân Nga. Trước đó vào cuối tháng 7, Estonia đã cấm công dân Nga và Belarus xin thị thực và giấy phép cư trú cho mục đích học tập và làm việc ngắn hạn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại