Ông Ban Ki-moon lộ ý định tranh chức tổng thống Hàn Quốc

Thanh Danh |

Ngày 16.12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tiết lộ rằng ông có thể sẽ tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc sau khi về hưu tại Liên Hợp Quốc.

Ông Ban nói trong cuộc họp báo cuối cùng dưới vai trò Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng ông đã lên kế hoạch để gặp gỡ “càng nhiều người càng tốt”. Các cuộc gặp sẽ gồm các nhà lãnh đạo chính trị, các đảng phái và cả bạn bè của ông khi về nước vào đầu tháng 1.2017.

Khi nói về việc tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc, ông Ban chia sẻ: "Tôi sẽ thật sự nghiêm túc và xem xét về những thứ tôi cần, hay những gì tôi có thể làm được để tìm ra hướng đi đúng đắn nhất cho đất nước".

"Tôi có thể hiểu và chia sẻ những lo lắng của người dân về tương lai đất nước", ông Ban nói thêm. "Và đây là một trong những thách thức lớn nhất mà người dân Hàn Quốc đang gặp phải", ông Ban ám chỉ bê bối chính trị đang làm rúng động cả đất nước và khiến Tổng thống Park Geun-hye bị Quốc hội luận tội.

Ông Ban cho rằng Hàn Quốc đang bị "rối loạn" sau vụ bê bối tham nhũng liên quan đến bà Park. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nói rằng người dân Hàn Quốc không muốn mất quyền dân chủ.

Theo ông Ban, hiện có sự khác biệt trong cách giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên giữa các nước. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Nga không có chung tiếng nói hay sự đồng thuận trong vấn đề này.

"Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Đông Bắc Á sẽ bỏ qua các bất đồng về chính trị hay biên giới, để tiếp tục gặp nhau và cố gắng để thu hẹp sự khác biệt trong ý kiến của họ, đặc biệt là trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên", ông Ban nói.

Ông Ban một lần nữa kêu gọi Triều Tiên trở lại với "cộng đồng quốc tế và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế" như tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, kêu gọi nối lại đàm phán dẫn đến hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại