Nửa đời sống trong hận thù, đến lúc giải nghệ Chân Tử Đan mới nhận ra 3 điều quý giá nhất

Họa Bì |

Sau 30 năm sống trong bon chen, hiềm khích, cuối cùng Chân Tử Đan cũng nhận ra đâu là điều mà mình khát khao nhất trên đời.

Nửa đời ân oán với cả làng giải trí

Thành công trong sự nghiệp nhưng Chân Tử Đan luôn bị người đời chỉ trích về tính khí tiểu nhân của mình. Chân Tử Đan bị cho là người đàn ông mưu mô, hãm hại nhiều đồng nghiệp, thậm chí nhiều sao võ đã tuyên bố "cạch mặt" nam diễn viên Diệp Vấn.

Đạo diễn Cảnh Vệ Quốc đã từng có một câu nói mà mỗi khi nhắc tới Chân Tử Đan người ta thường nói lại đó là: Trên màn ảnh là cao thủ võ lâm, ngoài đời là tiểu nhân.

Nửa đời sống trong hận thù, đến lúc giải nghệ Chân Tử Đan mới nhận ra 3 điều quý giá nhất - Ảnh 1.

Vì tính chèn ép hơn thua của mình, Chân Tử Đan nhiều lần mâu thuẫn với các đồng nghiệp, mà đặc biệt là đàn em trong nghề.

Cụ thể, trong năm 2012, Chân Tử Đan từng dùng quyền lực của mình trong làng giải trí để chèn ép đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc khiến anh này phá sản, dự án phim vừa thai nghén đã chết yểu.

Theo chia sẻ của Cảnh Vệ Quốc, trong suốt 3 năm trời, anh ấp ủ kế hoạch cho ra đời dự án phim Chung cực giải mã. Ban đầu, anh dự định mời Hàn Canh đóng vai chính, Thành Long làm nhà sản xuất. Tuy nhiên, Chân Tử Đan lại chủ động liên hệ với Cảnh Vệ Quốc với ý định hợp tác. Anh lập tức đồng ý vì cho rằng đây là cơ hội trời cho.

Nào ngờ, Chân Tử Đan thực chất chỉ muốn trêu đùa Cảnh Vệ Quốc chứ không hề có ý định hợp tác thật sự. Đến ngày quay phim, Chân Tử Đan liền "bùng" trong khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc ấy Vệ Quốc cũng chẳng thể mời ai được nữa.

Cũng trong năm đó, Chân Tử Đan đã hãm hại Triệu Văn Trác, đuổi anh ra khỏi đoàn phim. Theo người trong giới, nguyên nhân khiến Chân Tử Đan làm như vậy là do thấy Triệu Văn Trác là đàn em nhưng ngông ngênh. Chính vì thế, Chân Tử Đan muốn làm thế để dạy cho Triệu Văn Trác một bài học.

Nam tài tử họ Triệu cho biết: "Chính Tử Đan đã tự ý sửa đổi kịch bản không hề thông báo, cắt cảnh diễn của tôi. Đan đã tìm mọi cách để loại tôi khỏi bộ phim vì tôi cũng là ngôi sao có thể cạnh tranh với anh ta.

Và cũng chính người này đã nghỉ 10 ngày khiến ê-kíp làm phim tổn thất tiền bạc, sau đó lại tìm mọi cách quy tội cho tôi. Kiểu xử theo luật giang hồ như vậy thật bất công với tôi".

Nửa đời sống trong hận thù, đến lúc giải nghệ Chân Tử Đan mới nhận ra 3 điều quý giá nhất - Ảnh 2.

Ngoài đàn em họ Triệu, Chân Tử Đan cũng từng chơi trò tiểu nhân với đàn em Ngô Kinh. Cụ thể, Chân Tử Đan đã chèn ép khiến vai diễn của Ngô Kinh từ vai chính thành vai phụ. Trong một cách giao chiến trong phim, Chân Tử Đan còn ra đòn khá nặng với Ngô Kinh khiến anh bị chấn thương. Thời điểm đoàn phim sang Mỹ quảng bá, Chân Tử Đan còn đề nghị xóa ảnh Ngô Kinh trên poster.

Không chỉ gây hấn với đàn em, Chân Tử Đan còn từng mâu thuẫn với Lý Liên Kiệt. Mặc dù Lý Liên Kiệt là đàn anh nhưng Chân Tử Đan luôn không để vào mắt mà thường xuyên sinh chuyện gây sự. Nhưng những lần gây sự với Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan đều bị đàn anh dạy dỗ.

Đến lúc giải nghệ mới nhận ra chân lý cuộc đời

Giữa tháng 6/2016, Chân Tử Đan tuyên bố mình chuẩn bị giải nghệ. Thông tin này của Chân Tử Đan khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Mới đây nhất, Chân Tử Đan lại nói về chuyện giải nghệ và khẳng định ngày rời xa làng giải trí không còn xa nữa.

Sau hơn 30 năm sống với nghề diễn, Chân Tử Đan thừa nhận cuộc sống của anh đã có quá nhiều thù oán, hơn thua nên giờ ngẫm lại bỗng thấy tiếc nuối.

Nửa đời sống trong hận thù, đến lúc giải nghệ Chân Tử Đan mới nhận ra 3 điều quý giá nhất - Ảnh 3.

"Khi ở tuổi thanh niên, tôi háo thắng, từng va chạm giới xã hội đen, hư hỏng nên bị gia đình chán nản và thất vọng. Nhưng ở tuổi này rồi, tôi tự hiểu đâu là giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống. Gia đình, bạn bè và võ thuật - tôi không thể phản bội 3 điều này", Chân Tử Đan tâm sự.

Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, Chân Tử Đan của hiện tại không còn là người đàn ông háo danh, ưa chiến thắng của thuở xưa. Ngôi sao Diệp Vấn của hiện tại dành nhiều thời gian cho việc tới chùa để nghe giảng đạo mà mở lòng mình ra với cuộc đời.

Chân Tử Đan nhận thấy rằng hóa ra những phù du mà anh theo đuổi xưa kia không thể nào mang lại cho anh một cuộc sống vui vẻ tự do tự tại.

Nửa đời sống trong hận thù, đến lúc giải nghệ Chân Tử Đan mới nhận ra 3 điều quý giá nhất - Ảnh 4.

Gần 30 năm theo đuổi việc kiếm tiền, làm anh hùng trên màn ảnh nhưng lại là người đàn ông "thất bại" trong nhà. Bằng chứng là bất kể các việc lớn nhỏ trong nhà đều là một mình vợ anh lo liệu. Thời gian trôi đi quá nhanh, những đứa con lớn lên mà Chân Tử Đan còn chưa kịp nhìn thấy sự trưởng thành của chúng. Chính vì thế, đi qua những bão giông anh nhận ra rằng cuộc đời này chẳng gì quan trọng hơn gia đình.

Việc đắc tội với nhiều người khiến cho Chân Tử Đan trở nên càng ngày cô độc. Những hận thù xưa mãi không được hóa giải, hận thù mới lại tới. Những tưởng anh sẽ hả hê với những chiến thắng của mình nhưng không hề, Chân Tử Đan lại càng mệt mỏi hơn.

Nửa đời sống trong hận thù, đến lúc giải nghệ Chân Tử Đan mới nhận ra 3 điều quý giá nhất - Ảnh 5.

Chân Tử Đan chủ động thân thiết lại với đàn anh.

Vì thế, anh nhận ra rằng trong cuộc này kim tiền có thể mang cho người ta cuộc sống sung túc, danh vọng có thể mang cho người ta cuộc sống hào nhoáng nhưng bạn bè, tri ân tri kỉ thì theo ta tới suốt đời.

Mặc dù giải nghệ nhưng Chân Tử Đan cũng chia sẻ rằng dù thế nào võ học vẫn là sự nghiệp mà cả đời anh theo đuổi. Vì vậy, sau khi giải nghệ anh sẽ không rời xa hẳn phim ảnh mà chuyển sang làm đạo diễn hoặc nhà sản xuất, chỉ đạo võ thuật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại