Nữ sinh tiêu biểu chia sẻ tình yêu môn Sử

Hà Thuận |

Lò Thị Mai Hương - nữ sinh dân tộc thiểu số vừa được tuyên dương là học sinh tiêu biểu của Lai Châu năm 2022. Với tình yêu Lịch sử, cô học trò với dáng người nhỏ bé này đã gặt hái được nhiều thành công ở kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nữ sinh tiêu biểu chia sẻ tình yêu môn Sử - Ảnh 1.

Lò Thị Mai Hương.

Truyền thống cách mạng

Chúng tôi có dịp gặp Lò Thị Mai Hương trong Lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022. Với gương mặt xinh xắn, Hương càng rạng rỡ hơn khi diện lên mình bộ áo cóm truyền thống của dân tộc Thái. Mạnh dạn, tự tin - đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đối với cô học trò người dân tộc Thái này.

Mai Hương sinh ra và lớn lên tại bản Ít, xã Mường Mít, huyện Than Uyên. Trong câu chuyện Hương kể, chúng tôi biết được truyền thống cách mạng của quê hương và người thân trong gia đình là "cái nôi" nuôi dưỡng tình yêu lịch sử đối với em.

"Ngay từ nhỏ, ông bà, bố mẹ luôn định hướng cho 3 chị em chúng em phải ăn học đến nơi đến chốn. Dù gia đình không khá giả, nhưng cả nhà luôn động viên, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để chúng em theo học. Em sinh ra và lớn lên ở Than Uyên, vùng quê có lịch sử cách mạng hào hùng. Ngay từ bé, em đã được các cụ và ông nội kể lại về thời tham gia kháng chiến đầy khó khăn và gian khổ nhưng rất hào hùng. Khi bước vào lớp 4, em được học môn Lịch sử. Từ đó, em đã yêu thích và có hứng thú với môn học này", Hương kể.

Qua quá trình tiếp cận với Lịch sử, Hương càng ngày càng yêu thích và muốn tìm hiểu sâu về môn học này. Chính vì vậy, khi lên lớp 8, Hương đã miệt mài ôn luyện và tham gia đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử cấp huyện. Năm đó, em đạt giải Khuyến khích.

Cũng trong năm học ấy, Hương sớm được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải Khuyến khích. Đây chính là những thành quả đầu tiên và là bước đệm để Hương theo đuổi đam mê với môn học mà mọi người vẫn gọi là "khô khan".

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp THCS, Hương thi đỗ vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh Lai Châu. Và cũng từ ấy, cô học trò tạm biệt gia đình, bạn bè để khăn gói lên thành phố học tập.

"Ngày đầu mới lên đây học, em thấy nhớ gia đình nhiều lắm. Đó là lần đầu tiên em xa nhà lâu đến vậy. Tuy nhiên, may mắn là ở trường các bạn đều cùng hoàn cảnh, nên chúng em đã động viên nhau cố gắng học tập" – Hương tâm sự.

Tại ngôi trường mới, Mai Hương tiếp tục với niềm đam mê Lịch sử. Em sớm được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Năm lớp 10, vì lý do dịch bệnh nên Kỳ thi học sinh giỏi không được tổ chức. Đến năm lớp 11, Hương tiếp tục tham gia và đoạt giải Ba cấp tỉnh.

Năm học 2021 – 2022, Mai Hương tiếp tục dự thi và đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. Ngay sau đó, em cũng được chọn tham gia ôn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tại kỳ thi này, Hương vinh dự là 1/8 học sinh đem về giải Khuyến khích cho Lai Châu.

Nữ sinh tiêu biểu chia sẻ tình yêu môn Sử - Ảnh 2.

Em Lò Thị Mai Hương vinh dự được tuyên dương là học sinh tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022.

Ghi nhớ hệ thống...

"Điều khiến em yêu thích nhất khi học môn Lịch sử chính là niềm tự hào vì thấy được những công lao to lớn của cha ông. Từ đó, thế hệ trẻ như chúng em bây giờ cần phải trân trọng những giá trị tốt đẹp của Lịch sử. Em sẽ phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để sau này trở thành một người có ích cho xã hội và là niềm tự hào của gia đình", Mai Hương xúc động bộc bạch.

Lâu nay, không ít học sinh cho rằng Lịch sử là môn "khô khan", khó ghi nhớ và dễ gây nhàm chán. Thế nhưng, với Hương, sau quá trình tự học và tìm hiểu, em rút ra kinh nghiệm rằng: Để học tốt Lịch sử thì việc lựa chọn phương pháp là quan trọng nhất.

"Muốn học giỏi Sử phải có niềm đam mê. Điều đó sẽ thôi thúc chúng ta tìm hiểu. Ngoài việc tập trung nghe thầy cô giảng, phải biết tự tìm tòi trong sách vở, tài liệu. Và trên hết phải biết cách ghi nhớ các dữ kiện lịch sử theo từng mốc giai đoạn quan trọng", Mai Hương kể.

Cũng theo Hương chia sẻ, thường thì môn Lịch sử rất dài và khó nhớ với những mốc thời gian. Chính vì vậy, em đã học theo cách ghi nhớ hệ thống.

"Trong cùng một mốc thời gian, lịch sử thế giới diễn ra sự kiện gì thì em sẽ chiếu sang các sự kiện của lịch sử Việt Nam ở thời điểm đó. Như thế, rồi em liên kết lại các sự kiện với nhau. Từ đó, em sẽ nhớ được lâu và nhiều hơn" – Hương cho biết.

Nhờ động viên của gia đình và hướng dẫn của thầy cô, trong suốt 12 năm học, Hương đã 11 lần đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô Phan Thị Hòa (giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2, Trường Phổ thông DTNT tỉnh Lai Châu) cho biết: "Không chỉ riêng môn Sử, em Hương học đều ở tất cả các môn. Năm học vừa rồi em cũng đạt danh hiệu học sinh Giỏi".

Cũng theo cô Hòa, ngoài thành tích học tập, Hương còn là đoàn viên tiêu biểu trong công tác Đoàn của nhà trường. Em tích cực tham gia các chương trình tình nguyện do Đoàn các cấp phát động.

Hương cho biết, em đã có ước mơ được bước chân vào Học viện An ninh nên em đã chọn khối C03 với 3 môn: Toán, Văn, Sử. Bởi thế, ngày ngày em vẫn miệt mài học tập để theo đuổi niềm mơ ước bấy lâu nay. Em cũng như toàn thể gia đình đang hi vọng sẽ có được tâm lý tốt nhất, bước vào kỳ thi với kết quả cao nhất.

"Mặc dù rất hồi hộp và lo lắng nhưng em tin chắc rằng với sự chỉ dạy của thầy cô và nỗ lực của bản thân, em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới" – Hương chia sẻ.

Mai Hương là học sinh ham học, chịu khó tìm tòi và có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử. Em là học sinh duy nhất của trường đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia vừa qua. Thầy cô, nhà trường và bạn bè rất tự hào về em ấy. - Cô ĐINH THỊ ÁI (giáo viên môn Lịch sử Trường Phổ thông DTNT tỉnh Lai Châu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại