Nữ NSND được phong danh hiệu ''cải lương chi bảo'': 16 tuổi xây nhà 3 tầng cho bố, được tạp chí Forbes vinh danh

Khuê Hiền |

Nhắc đến cải lương, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay tới nữ nghệ sĩ NSND Bạch Tuyết tài hoa, xinh đẹp và nhiệt huyết với nghề.

''Cải lương chi bảo'' của Việt Nam 

Vào những năm 60, 70 của thế kỷ 20, NSND Bạch Tuyết được ví như ''ngôi sao sáng'' trong làng cải lương Việt. Thậm chí, bà còn được mệnh danh là ''cải lương chi bảo'' - một tượng đài vững chãi trong lòng những người yêu mến nghệ thuật cải lương. 

NSND Bạch Tuyết tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại An Giang. Ngay từ ngày nhỏ, bà đã sớm nhận ra tình yêu của mình với nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn cải lương. Không có mẹ ở bên, NSND Bạch Tuyết dần quen với lối sống tự lập và kiên cường. Chính bởi vậy, những khó khăn của nghề không hề khiến bà nản chí hay chùn bước. 

Nữ NSND được phong danh hiệu ''cải lương chi bảo'': 16 tuổi xây nhà 3 tầng cho bố, được tạp chí Forbes vinh danh- Ảnh 1.

Nhờ có đam mê mãnh liệt với cải lương và sự chăm chỉ, khi mới 16 tuổi, NSND Bạch Tuyết đã có được những thành công mà nhiều nghệ sĩ ao ước. Cụ thể, trong giai đoạn này, NSND Bạch Tuyết là đào chính trên nhiều sân khấu cải lương lớn nhỏ, sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, đi show này ''cháy vé'' show đó. 

Kể về khoảng thời gian này, nữ nghệ sĩ cho biết điều mà cô thấy tự hào nhất là mua được một căn nhà khang trang cho bố: ''Năm 16 tuổi, khi tôi làm đào chánh, ký một giao kèo đã cất được căn nhà lầu 3 tầng cho ba tôi. Ở học viện này, chúng tôi sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho các bạn được chăm chút như thế. Bạn nào siêng, chịu học sẽ phát triển”

Nữ NSND được phong danh hiệu ''cải lương chi bảo'': 16 tuổi xây nhà 3 tầng cho bố, được tạp chí Forbes vinh danh- Ảnh 2.

Nữ NSND được phong danh hiệu ''cải lương chi bảo'': 16 tuổi xây nhà 3 tầng cho bố, được tạp chí Forbes vinh danh- Ảnh 3.

Sự nghiệp của NSND Bạch Tuyết tiếp tục nở rộ, bà liên tục nhận được những giải thưởng danh giá là minh chứng cho tài năng và nhiệt huyết của bản thân. Cũng trong giai đoạn này, NSND Bạch Tuyết tham gia vào nhiều vở cải lương kinh điển được khán giả yêu thích như: Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên... Trong tất cả các tác phẩm, bà đều giữ vai trò đào chính.

Vào năm 2021, NSND Bạch Tuyết được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ngoài ra, bà còn là nghệ sĩ cải lương đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có bằng Tiến sĩ. Không chỉ được khán giả nước nhà công nhận, NSND Bạch Tuyết còn có tầm ảnh hưởng đến thị trường quốc tế.  Theo đó, ngày 17/1 năm 2024, tại chí Forbes lựa chọn NSND Bạch Tuyết vào top 50 người phụ nữ trên 50 tuổi (50 Over 50) có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á.

U80 độc thân, sống tự tại 

Phía sau sự nghiệp rạng rỡ, sôi động của NSND Bạch Tuyết là một cuộc sống bình lặng và êm đềm. Dù đã qua 2 lần đò nhưng NSND Bạch Tuyết không hề tiêu cực hay oán trách số phận. Thay vào đó, bà sống lạc quan, tự tại và độc lập. Bà có một người con trai hiện đang theo đuổi công việc kinh doanh và sinh sống tại Mỹ.

Nữ NSND được phong danh hiệu ''cải lương chi bảo'': 16 tuổi xây nhà 3 tầng cho bố, được tạp chí Forbes vinh danh- Ảnh 4.

Nhiều năm đi hát, NSND Bạch Tuyết đã tích lũy cho bản thân khối tài sản kếch xù khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện bà đang sống một mình trong căn biệt thự trắng rộng 1.200m2, được xây từ năm 2015 ở TP.HCM. Không gian sống của nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với khoảng sân vườn rộng rãi, nhiều cây cảnh và có cả bể bơi. Ước tính giá của căn biệt thự này có giá vài chục tỷ đồng.

Ở tuổi U80, NSND Bạch Tuyết vẫn tích cực làm nghệ thuật. Bà nhiều lần xuất hiện trên các chương trình truyền hình về cải lương hay giữ vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi lớn. Không những vậy, nữ nghệ sĩ còn tích cực lan tỏa tình yêu cải lương tới thế hệ trẻ khi chia sẻ những tác phẩm cải lương kinh điển trên mạng xã hội. Ngoài ra, NSND Bạch Tuyết còn dành 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để học thêm ngoại ngữ. 

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại