Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10?

Đỗ Hợp |

Sáng nay (11/6), các thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 đã trải qua bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút. Nhiều thí sinh cười tươi ra khỏi phòng thi và cho rằng, đề dễ, không quá khó để lấy điểm 9,10.

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 1.
Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 2.

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi đã tính mình được điểm 9,75 hoặc 10

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 3.

Thí sinh Lưu Đình Phú, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh cho biết, em làm bài khá tốt, tính ra môn Toán khoảng 9,75 điểm. Hôm qua, hai môn ngoại ngữ và Ngữ văn em làm khá tốt, môn tiếng anh em so đáp án đạt 10 điểm, môn ngữ văn tính khoảng 7,5 điểm. "Em nghĩ mình có thể đỗ vào trường THPT Kim Liên"- Phú cho biết

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 4.

Nhiều thí sinh vui vẻ ra khỏi phòng thi được bố mẹ đón

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 5.

Nhiều thí sinh được bố đưa đón tận tình

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 6.

"Đề Toán hôm nay không đạt 9 điểm trở lên hơi phí"

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 7.

Nhiều thí sinh tự tin về kết quả 3 môn thi

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 8.

Nụ cười được bố mẹ đón ngay sau khi ra khỏi phòng thi

Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 9.
Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10? - Ảnh 10.

Tuy đề dễ nhưng có thí sinh vẫn khóc khi bỏ lỡ không làm được bài hoàn hảo theo mình mong muốn

Theo chuyên gia, đề thi môn toán vào lớp 10 cấu trúc đề năm 2023-2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội về cơ bản không có sự thay đổi so với các năm trước đây. Đây là một yếu tố thuận lợi cho việc ôn tập của các thí sinh tham gia thi tuyển sinh.

Với thí sinh đăng ký vào lớp 10 công lập đại trà, bài thi Toán sáng nay là môn thi cuối cùng. Làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bài thi nào bị điểm 0, các em được xét tuyển theo nguyện vọng. Điểm xét tuyển là tổng điểm Văn và Toán nhân hệ số hai, cùng điểm Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay được công bố vào ngày 4/7 và 8-9/7. Nếu trúng tuyển, thí sinh nhập học trực tuyến. Từ ngày 18/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển bổ sung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại