Nữ công nhân nghèo bị xe lu cán trọng thương trên công trường

Ngô Bình |

Đang làm việc trên công trường dự án tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, nữ công nhân bất ngờ bị xe lu cán qua trọng thương. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ xuyên đêm để cấp cứu.

Chiều 16/9, ThS.BS Nguyễn Bá Duy, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 19h tối 15/9, Bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 31 tuổi, người dân tộc Dao chuyển từ Tiền Giang lên trong tình trạng sốc mất máu, suy hô hấp và đa chấn thương do bị xe lu cán.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, đánh giá đây là trường hợp cấp cứu nặng, các bác sĩ lập tức hồi sức cho bệnh nhân và tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa. Qua đó, xác định bệnh nhân bị suy tuần hoàn nặng, vết thương phần mềm phức tạp, đứt bó mạch vùng đùi phải, rối loạn đông máu, hoại tử chân bên phải nên quyết định chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu.

Do tình trạng tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ phải quyết định cắt bỏ một phần chân bên phải của bệnh nhân. Sau ca mổ kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục truyền chế phẩm máu và đối diện nguy cơ tổn thương gan thận sau quá trình sốc mất máu kéo dài, thời gian hồi phục sẽ lâu.

Người thân bệnh nhân cho biết, do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên chị phải để hai con nhỏ ở Yên Bái để vào Tiền Giang làm công nhân trên công trường tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, mới làm việc được khoảng 6 ngày thì gặp nạn vào chiều 15/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại