Nữ công nhân chia sẻ tin sai sự thật về dịch virus Corona trên mạng xã hội

Linh An |

Nữ công nhân dùng tài khoản cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật dịch bệnh virus Corona trên mạng xã hội khiến cho công nhân, người dân hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngày 6/2, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Đinh Lan Hương (SN 1973, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) về việc chia sẻ bài viết sai sự thật về dịch Corona.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 5/2, Hương dùng tài khoản facebook cá nhân "Huong Lan Dinh" (Hàm Hương) đăng tải nội dung là "Nghe nói pou chen mình 3 người nhiễm virus sao không thông báo cho cn kỳ zay bà con" lên nhóm facebook "Anh em công ty Pouchen Biên Hoà Đồng Nai".

Sự việc khiến cho nhiều công nhân, người dân hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại công ty.

Nữ công nhân chia sẻ tin sai sự thật về dịch virus Corona trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an làm việc với nữ công nhân.

Công an vào cuộc xác định Hương là người đăng tải thông tin này nên đã mời lên làm việc. Qua làm việc, nữ công nhân thừa nhận bản thân đăng thông tin chưa được kiểm chứng, gây dư luận xấu cho những người làm trong Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, vi phạm các quy định của pháp luật về đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Trước đó, chiều 4/2, Trần Thị Thu Thùy (SN 1988, ngụ tại huyện Trảng Bom) dùng tài khoản facebook chia sẻ bài viết của đối tượng phản động đưa thông tin có nội dung xuyên tạc tại Công ty Pousung có chuyên gia người Trung Quốc bị mắc bệnh virus Corona.

Sau đó, Thùy  còn kêu gọi công nhân nghỉ việc khiến công nhân, người dân hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại công ty.

Nữ công nhân chia sẻ tin sai sự thật về dịch virus Corona trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Thuỳ làm việc với công an.

Công an vào cuộc mời Thuỳ lên làm việc. Thuỷ thừa nhận do thiếu hiểu biết nên chia sẻ thông tin sai sự thật. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, yêu cầu Thùy cam kết không tái phạm.

Hành vi đăng tải, chia sẽ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội Facebook sẻ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại