NSƯT Chí Trung: "Tôi đã muốn nghỉ hưu lắm rồi"

Đinh Lạc Thành |

Cuối năm như nhiều nghệ sĩ khác, nghệ sĩ Chí Trung cũng đang chạy "nước rút" với những dự án và công việc của mình. Anh cho hay, Tết với mình bao giờ cũng khác...

Nghệ sĩ Chí Trung hiện đang là Giám đốc của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh đang ở tuổi 60. Táo Giao thông của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân tự nhận thấy bản thân đã sống một cuộc đời bình thường như "cân đường hộp sữa", ít tham vọng, không bon chen, ai cho thì cảm ơn, không cho cũng chả thiết, nhất là danh và lợi.

NSƯT Chí Trung: Tôi đã muốn nghỉ hưu lắm rồi - Ảnh 1.

NSƯT Chí Trung và đồng nghiệp trên sân khấu Táo Quân 2022.


Chia sẻ với Người Đưa Tin, NSƯT Chí Trung cho hay: "Cuối năm là thời điểm tôi khá bận rộn với nhiều dự án. Vừa qua thì tập và ghi hình cho chương trình Táo Quân Tết 2022. Bên cạnh đó, tôi và Ban lãnh đạo Nhà hát cũng giải quyết một số công việc còn tồn đọng ở đây.

Hai năm qua, do có dịch Covid-19 nên các nghệ sĩ thiệt thòi nhiều. Là người đứng đầu Nhà hát, tôi cũng trăn trở nhiều để lo cho đời sống của anh em diễn viên. Nhà hát phải nỗ lực trong việc tự chủ. Nếu không tự chủ được, không bán được vé thì vẫn chỉ có một số tiền cố định của Bộ “rót” về, thì chúng tôi rất khó khăn. Mong rằng dịch bệnh sẽ qua nhanh để nghệ sĩ được đi diễn bình thường, có thu nhập và ổn định cuộc sống".

Nói về chương trình Táo Quân, nghệ sĩ Chí Trung cho hay: "Năm nay, Chí Trung vào vai Táo Giao thông, tôi đã chủ động đề nghị đạo diễn Đỗ Thanh Hải để làm vai này. Giao thông năm nay vui ít buồn nhiều. Niềm vui là tỷ lệ tai nạn giao thông giảm đáng kể, nói như câu thoại của tôi ở Táo Quân 2022, “năm nay tỷ lệ giao thông giảm hẳn vì người dân phải ở yên trong nhà, họ đâu còn được ra đường để mà... đâm nhau”. Ở vai trò nào thì tôi cũng mong rằng, cách diễn, vai diễn của mình sẽ có sức hấp dẫn với khán giả.

Năm nay, Táo Quân có sự thay đổi lớn đó là vai vị trí Nam Tào - Bắc Đẩu được giao cho hai diễn viên trẻ là Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi, hai bạn ấy là diễn viên trẻ, sẽ có nhiều thời gian để họ làm quen với sân khấu và trưởng thành hơn. Chúng tôi đã gần 20 năm đóng Táo, cũng già rồi, chúng tôi không thể cứ “bám riết” lấy những thành công mà mình đã có. Tôi cho rằng, sự thay thế là điều tất yếu và sẽ xảy ra".

"Hơn 20 năm làm Táo Quân, mỗi năm có điện thoại tập trung là tôi lại hồi hộp, cảm thấy mình may mắn khi được "chọn mặt gửi vàng" để làm chương trình. 19 năm qua, sau đêm ghi hình cuối cùng, tất cả sẽ cùng tham gia buổi tiệc, nhiều anh chị em ngồi với nhau đến tận sáng, tâm sự. 18 năm qua, tôi chỉ đến 5-10 phút rồi về, nhưng năm nay, tôi đã ở lại cùng chung vui với anh em, đến tận 2h rưỡi sáng. Tôi phá lệ để mình vui và có nhiều kỷ niệm khi sang năm tôi nghỉ hưu rồi" - Nghệ sĩ Chí Trung tâm sự.

Nói về việc mình sẽ rời ghế Giám đốc Nhà hát nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung cho biết: "Theo lịch thì đến tháng 11/2021 thì tôi về hưu nhưng do quy định mới thì đến tháng 6/2022 tôi mới được nghỉ, nhưng nói đúng ra là tôi đã muốn nghỉ hưu lắm rồi. Vì muốn sống cho mình nhiều hơn. Tôi không phải là người ham hố chức tước, tôi nghỉ hưu sẽ sống cho mình nhiều hơn: Sáng dậy đi ăn sáng, uống cà phê, rồi làm việc mình thích. Đời Chí Trung đã trải qua nhiều sóng gió nên tôi luôn muốn một cuộc sống bình yên, không ồn ào".

NSƯT Chí Trung: Tôi đã muốn nghỉ hưu lắm rồi - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Trung mong sau khi nghỉ hưu, anh sẽ có một cuộc sống bình yên.


Nghệ sĩ Chí Trung sinh năm 1961, anh là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violoncelle Phùng Thúy Lan.

Chí Trung là nghệ sĩ có những thành công với chính kịch. Nam nghệ sĩ đã có những vai diễn điển hình trong các vở lớn như: Vai Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời.

Chí Trung được khán giả biết đến nhiều hơn với vai trò một nghệ sĩ hài. Đặc biệt là vai Táo Giao thông nhiều năm trong chương trình Táo Quân.

Cách diễn hài của Chí Trung rất chân thật. Thỉnh thoảng buông ra một câu bằng chất giọng đặc trưng không nhắng nhít, ồn ào. Cũng không uốn éo làm bộ làm tịch. Kiểu nhăn mặt hay tướng đi, thậm chí cả lúc quát tháo trên sân khấu cũng có thể làm khán giả cười.

Chí Trung còn được biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh. Anh thường đóng trong những bộ phim hài như Tết này ai đến xông nhà. Ngoài ra còn có những vai trong các bộ phim truyền hình như Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại