NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên

N. Tuấn Sơn |

Trước hành động bao vây truy cản hết sức nguy hiểm của Hải quân Iran đối với các chiến hạm Mỹ ở vùng Vịnh, TT Trump ra lệnh cho phép Hải quân được nổ súng.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

21h14: Cả 5 tàu dầu Iran đều đã tiến ra Đại Tây Dương sau khi vượt eo biển Gibraltar.

Theo báo cáo mới nhất, Clavel - con tàu đi sau cùng trong đội tàu 5 chiếc của Iran đã ra Đại Tây Dương sau khi vượt qua Gibralta. Cả 5 tàu này đang trên đường tới giao hàng cho Venezuela, quốc gia Nam Mỹ đang lâm vào khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng do bị Mỹ cấm vận.

Cùng lúc này, Hải quân Mỹ đã tăng cường sự hiện diện trên biển Caribe. Báo cáo mới nhất cho thấy nhóm tác chiến tàu U.S.S. Detroit đã tiến tới khu vực xích đạo.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ có thực sự chặn kích các tàu iran hay không, tuy nhiên cả 2 nước đều đã đưa ra những cảnh báo cực nóng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố rõ với phía Mỹ rằng Tehran sẽ đáp trả thẳng tay nếu có bất cứ đe dọa nào đối với các tàu của nước này.

NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên - Ảnh 1.

Một tàu dầu của Iran hoạt động trên biển.

20h16: AMN đưa tin, một số binh sĩ Hải quân Iran vừa bị thương sau khi đọ súng dữ dội với một con tàu buôn lậu dầu tại vùng Vịnh.

Theo một báo cáo, cuộc đụng độ đã khiến 2 tên buôn lậu thiệt mạng, Hải quân Iran đã bắt giữ 11 tên khác và chiếm giữ con tàu đang chở 200.000 lít nhiên liệu. Đặc biệt họ còn thu giữ được 13 đầu đạn tên lửa trên tàu này.

19h57: Bà Rebecca Rebarich – một nữ phát ngôn viên của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain tuyên bố:

"Các tàu của chúng tôi đang tiến hành nhiều chiến dịch định kỳ ở vùng lãnh hải quốc tế - những khu vực được luật quốc tế cho phép và chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Tuy nhiên, các sĩ quan chỉ huy của chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp phòng vệ nếu thấy cần thiết."

Như vậy có thể thấy, Hải quân Mỹ đã được phép nổ súng một khi bị tàu chiến Iran khiêu khích. Ở bên kia chiến tuyến, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố ông đã ra lệnh cho các lực lượng hải quân của họ phá hủy bất kỳ tàu chiến Mỹ nào đe dọa đến an ninh của các tàu Iran.

9h46: Trang mạng Sohu của Trung Quốc cho biết Iran dường như sẽ không mua nhiều vũ khí từ Nga bởi họ đã tự chế trên cơ sở sao chép nhiều loại vũ khí hiện đại.

Theo Sohu, Iran đã sao chép nhiều loại vũ khí Nga bao gồm xe tăng và các hệ thống phòng không.

Đặc biệt, xe tăng Karrar nội địa của Iran được coi như là một biến thể của xe tăng T-90 Nga. Tuy nhiên, có thể chỉ ra rằng mặc dù bề ngoài giống T-90 nhưng thực chất các tính năng của chúng chỉ tương đương với xe tăng T-72 nâng cấp mà thôi.

NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên - Ảnh 2.

Xe tăng T-90 do Nga chế tạo tác chiến ở Syria.

18h28: Ở chiến trường Syria, hiện đang bộc lộ những bất đồng giữa Nga và Iran. Mỗi quốc gia đều muốn những thứ khác nhau. Mỗi bên đều đang cạnh tranh để giành lấy ảnh hưởng cho riêng mình. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói về nguy cơ Nga và Iran đụng độ nhau hay không, vì cả hai nước sẽ không được hưởng lợi nhiều từ việc tạo nên sự thù địch.

Sự hiện diện của quân đội Iran ở Syria sẽ tiếp tục trong tương lai gần và không có dấu hiệu thực sự cho thấy quy mô sẽ thu nhỏ lại, ít nhất là khi tình hình ở mặt trận vẫn chưa rõ ràng.

17h52: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố: "Chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, nhấn mạnh rằng Iran có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại những mối đe dọa này".

Trong khi đó, Hải quân vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Quân đội Iran ở vùng Vịnh Péc-Xích đã được lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Nhiều chiến đấu cơ của Không quân IRGC cũng đã sẵn sàng cất cánh.

16h38: Quân đội Iran chính thức lên tiếng: "Các đơn vị hải quân của Iran tại Vịnh Persia và Vịnh Oman sẽ tiếp tục các nhiệm vụ thường kỳ theo các nguyên tắc riêng như trước đây.".

Trước đó, Hải quân Mỹ cảnh báo các tàu thuyền tại Trung Đông phải giữ khoảng cách 100m với các tàu chiến của Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với "các biện pháp phòng vệ hợp pháp."

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tháng trước tuyên bố sẽ "phá hủy" bất cứ tàu chiến nào của Iran nếu quấy nhiễu tàu Mỹ ở ngoài khơi.

Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump là hình thức "chiến tranh tâm lý" và phản đối Mỹ gây "rối loạn" tại vùng Vịnh.Thời gian qua, Mỹ và Iran đổ lỗi cho nhau về cách hành động ở ngoài khơi vùng Vịnh.

Giữa tháng 4 vừa qua, Hải quân Mỹ cho rằng 11 tàu của Hải quân Iran đã "lặp lại các hành động nguy hiểm và quấy rối khi tiếp cận tàu chiến Mỹ trong vùng biển quốc tế tại phía Bắc Vịnh Arab".

Về phần mình, Hải quân Iran cáo buộc Hải quân Mỹ tái diễn cách hành xử "không chuyên nghiệp" tại vùng Vịnh, đe dọa đến hòa bình khu vực và làm gia tăng các mối nguy hiểm mới.

15h09: Sputnik đưa tin. trước cảnh báo của Mỹ về việc duy trì khoảng cách 100m và đe dọa nổ súng, một quan chức cấp cao Quân đội Iran đã phản pháo khi tuyên bố Hải quân nước này sẽ tiếp tục các nhiệm vụ thường ngày ở Vịnh Péc-Xích.

14h18: Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza tuyên bố rằng, việc Mỹ đang truy đuổi các tàu chở nhiên liệu đến Venezuela là hành động vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.

"Thêm bằng chứng nữa cho thế giới mà chúng tôi sẽ gửi tới Tòa án Hình sự quốc tế: Washington truy đuổi những con tàu vận chuyển dầu mỏ của chúng tôi và những con tàu chở nhiên liệu. Đây là sự vi phạm thô bạo về luật pháp quốc tế, vi phạm những quyền cơ bản của Venezuela", Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela tuyên bố.

14h00: Một số ý kiến đánh giá lại cho rằng Hải quân Iran không phải là đối thủ của nhóm tác chiến tàu sân bay hùng hậu và hiện đại của Hải quân Mỹ, kể cả khi họ có sẵn lợi thế "sân nhà" tại eo biển Hormuz.

Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch Praying Mantis diễn ra năm 1988, khi đó chênh lệch lực lượng hai bên chưa lớn như hiện tại nhưng Hải quân Iran đã hứng chịu thất bại rất nặng nề, tới mức gần như tê liệt sức chiến đấu. Hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ phản ứng như thế nào với các tàu chở dầu của Iran.

13h46: Hãng tin AFP cho biết Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo Mỹ "không triển khai hải quân tại vùng biển Caribe để can thiệp và phá hoại quá trình chuyển dầu Iran tới Venezuela".

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump nói rằng phía Mỹ đang xem xét các biện pháp để phản ứng với việc Iran vận chuyển dầu tới Venezuela.

Elliot Abrams, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng Venezuela đang chi trả cho Iran bằng vàng để phục hồi ngành dầu mỏ đang gặp khó khăn của nước này.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đơn phương nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu của cả Iran và Venezuela.

12h10: Iran và Venezuela đang hợp tác để phá vỡ lệnh trừng phạt của Mỹ và cùng nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng kép chưa từng có trong lịch sử từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và sự sụp đổ giá dầu.

Căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Iran khi Washington cáo buộc Tehran vi phạm lệnh cấm bán dầu cho Venezuela và hỗ trợ Caracas khôi phục ngành dầu khí. Trong khi chờ Liên Hiệp Quốc lên tiếng, Iran cảnh báo sẽ khai chiến nếu Mỹ tìm cách bắt tàu chở dầu của Iran.

11h03: Vị trí các tàu dầu Iran trên đường tới Venezuela đang được giới quan sát quốc tế hết sức quan tâm bởi Mỹ dường như đã lên kế hoạch chặn bắt. Hiện chỉ còn duy nhất 2 tàu đi sau cùng là Faxon và Clavel vẫn bật hệ thống phát đáp thông báo vị trí của mình.

Trong đó, tàu Clavel cập nhật cách đây 2 phút tại biển Địa Trung Hải và nó đang tiến dần tới eo biển Gibralta với tốc độ 11,1 hải lý/h. Còn tàu Faxon (tàu thứ 4) cập nhật cách đây gần 1 ngày tại vị trí ngoài khơi Tây Nam bờ biển Marocco trên biển Đại Tây Dương.

3 tàu đi trước lần lượt là Fortune, Petunia và Forest đều đã tắt hệ thống định vị. Với tốc độ và hướng đi thì có thể dự đoán chúng đã ở giữa Đại Tây Dương, bắt đầu đi vào vùng nguy hiểm do Hải quân Mỹ dựng lên, đang chờ sẵn.

NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên - Ảnh 6.

Vị trí hiện tại của tàu Clavel trên biển Địa Trung Hải.

NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên - Ảnh 7.

Ô khoanh tròn đỏ (nhỏ) là vị trí của tàu Faxon cách đây hơn 21h; Ô khoanh tròn (to) có thể là khu vực mà 3 tàu đi đầu đang hành trình.

09h24: Clavel - con tàu cuối cùng trong đội tàu dầu 5 chiếc của Iran tới giao hàng cho Venezuela đang tiến tới eo biển Gibralta để ra Đại Tây Dương rồi xuôi xuống Nam Mỹ. Không như 3 tàu đầu tiên đều đã tắt tín hiệu định vị, 2 tàu đi sau cùng là Faxon và Clavel vẫn bật hệ thống thông báo vị trí.

NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên - Ảnh 8.

Vị trí của tàu dầu Clavel cách đây ít giờ.

09h02: Trang tin ISWNews cho biết toàn bộ vùng Vịnh đã báo động Đỏ sau khi Hải quân Mỹ ra cảnh báo cứng rắn rằng các tàu nước ngoài phải giữ khoảng cách ít nhất 100m đối với các tàu chiến hoặc tàu hàng, nếu không muốn bị coi là kẻ thủ và bị tiêu diệt.

Đổi lại, Hải quân vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Quân đội Iran ở vùng Vịnh Péc-Xích đã được lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất để ứng phó với đe dọa của Mỹ. Không quân IRGC cũng đã vào cấp 1 sẵn sàng xuất kích từ vài ngày trước.

NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên - Ảnh 9.

08h17: Với cảnh báo mới nhất kèm theo "lằn ranh Đỏ" cụ thể, chắc Hải quân Mỹ sẽ không ngần ngại nổ súng nếu bị các chiến hạm Iran khiêu khích một lần nữa. Eo biển Hormuz lại tăng cấp căng thẳng. Chắc chắn Iran sẽ phản pháo.

08h06: Hãng thông tấn Reuters đưa tin, Mỹ đã cảnh báo các tàu chiến Iran phải giữ khoảng cách không ít hơn 100m đối với các tàu chiến của họ. Nếu không, Mỹ sẽ coi đó là hành động đe dọa an ninh đối với các lực lượng của họ. 100m được coi là "lằn ranh Đỏ".

Reuters cho biết Hải quân Mỹ đã phát đi cảnh báo đối với các tàu chiến Iran trên những vùng biển quốc tế, đặc biệt là tại eo biển Hormuz, rằng họ phải giữ khoảng cách ít nhất là 100m cách tàu chiến Mỹ, nếu vào gần hơn sẽ bị coi là hành động đe dọa và sẽ phải hứng chịu các biện pháp mạnh.

Một quan chức quân đội Mỹ giấu tên đã chia sẻ với Reuters rằng cảnh báo mới này không phải là điều gì mới trong chính sách nhưng là "lằn ranh Đỏ" nhắc nhở những thế lực thù địch.

Cảnh báo cứng rắn này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump trực tiếp hạ lệnh cho Hải quân Mỹ được phép tiêu diệt bất cứ tàu Iran nào dám truy cản, khiêu khích tàu chiến của nước này.

NÓNG: Hải quân Iran nổ súng dữ dội, đã có thương vong - TT Trump lệnh khai hỏa, QĐ Mỹ ra chỉ đạo đầu tiên - Ảnh 11.

Tàu tấn công cao tốc của Iran.

07h51: Mỹ đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các tàu Iran nếu có ý định tiếp cận các tàu của Mỹ bao gồm cả tàu thương mại và tàu chiến trên những vùng biển quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã hạ lệnh, cho phép các tàu chiến Hải quân Mỹ được nổ súng tiêu diệt bất cứ tàu Iran nào dám tiếp cận nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại