Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard tiếp tục cháy dữ dội, đang nghiêng dần - Nguy cấp

N. Tuấn Sơn |

Trong cuộc họp báo khẩn vừa diễn ra cách đây ít giờ, chuẩn đô đốc Philip Sobeck đã thông báo mới nhất về vụ cháy tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

15h04: Hải quân Mỹ cho biết, tàu USS Bonhomme Richard vẫn đang bốc cháy và chìm trong màn khói đen dày đặc. Các trực thăng chữa cháy đang tích cực phun nước từ trên cao, trong khi các tàu, thuyền được bố trí chung quanh tàu USS Bonhomme Richard đang hỗ trợ phun nước để hạ nhiệt thân tàu.

14h24: Cận cảnh những vết nham nhở trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard ở nhiều vị trí do bị cháy.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard tiếp tục cháy dữ dội, đang nghiêng dần - Nguy cấp - Ảnh 1.
Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard tiếp tục cháy dữ dội, đang nghiêng dần - Nguy cấp - Ảnh 2.
Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard tiếp tục cháy dữ dội, đang nghiêng dần - Nguy cấp - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa vẫn đang nổ lực dập cháy trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard.

14h06: Sở Cứu hỏa thành phố Sand Diego vừa tiết lộ một thông tin mới, khoảng 2 tiếng sau khi tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard bắt đầu bùng cháy đột ngột có một vụ nổ xảy ra, may mắn là không lính cứu hỏa nào ở trên tàu lúc đó, nhưng vụ nổ đã xô ngã và hất văng một số người".

13h39: Chuẩn đô đốc Sobeck lo ngại nếu ngọn lửa tiếp tục cả tuần thì thân tàu cuối cùng sẽ bị tách ra, giải phóng nhiên liệu và tạo ra thảm họa môi trường chết người. Ông nói rằng hiện tại khói từ đám cháy không chứa bất cứ thứ gì độc hại cho cộng đồng xung quanh.

12h27: Một trong những nguyên nhân khiến đám cháy bùng lớn là do trong quá trình bảo trì, hệ thống chữa cháy cơ hữu có sẵn trên tàu  – vốn có thể giúp ngăn chặn đám cháy lan quá nhanh đã bị ngưng hoạt động. Có thời điểm đám cháy trên tàu nóng đến ít nhất 1.000 độ C.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard đang chứa lượng nhiên liệu tới hơn 3 triệu lít và nguy hiểm là số nhiên liệu này đang nóng lên từng phút.

11h50: Chuẩn đô đốc Philip Sobeck, Tư lệnh Nhóm tác chiến viễn chinh hải quân số 3 cho biết tàu đang nghiêng nhưng các thủy thủ và lính cứu hỏa đang bơm nước ra để tránh hậu quả tồi tệ. Tình hình có vẻ đang xấu đi.

10h48: Hơn 400 lính cứu hỏa từ nhiều lực lượng, cùng xe chữa cháy, máy bay trực thăng đang iếp tục chiến đấu từ trên không, trên bộ và dưới nước trong ngày thứ 2 liên tiếp để cứu tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard của hải quân Mỹ vẫn đang cháy dữ dội.

Mạn phải tàu đang nghiêng dần, lửa đã lan ra phần lớn con tàu, đến các tháp canh và các công trình khác trên tàu.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard tiếp tục cháy dữ dội, đang nghiêng dần - Nguy cấp - Ảnh 5.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard vẫn đang cháy dữ dội.

09h25: Hãng tin CNN vừa cập nhật cách đây 1 tiếng cho biết ưu tiên cao nhất của lực lượng cứu hỏa là vô hiệu hóa ngọn lửa, tuy nhiên chưa biết đến bao giờ công việc này mới hoàn thành, bởi đã hơn 30 giờ trôi qua kể từ khi lửa bùng phát.

Cấu trúc thượng tầng và boong trên của tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard đã bị hư hỏng nặng trong khi các cột phía trước đã sụp xuống.

09h10: Tờ The Wall Street Journal đưa tin vụ cháy trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard dường như vẫn chưa thuyên giảm đã làm dấy lên lo ngại rằng một trong số ít những tàu của Hải quân Mỹ có khả năng hoạt động giống như một tàu sân bay mini có thể bị loại biên vì hư hỏng quá nặng.

Hải quân Mỹ đang cố gắng bằng mọi giá, huy động mọi thứ có thể để cứu con tàu này, Chuẩn đô đốc Philip Sobeck, Tư lệnh Nhóm tác chiến viễn chinh hải quân số 3 cho biết. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận điều không ai muốn nghe rằng nhiều phần quan trọng của tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard đã bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy.

08h29: Theo lực lượng cứu hỏa, rất khó khăn để khống chế ngọn lửa vì kết cấu và quy mô của con tàu. Hiện tại, toàn bộ các lực lượng cứu hỏa từ địa phương tới liên bang đang phối hợp cùng lực lượng của căn cứ và thủy thủy của con tàu đều đã được huy động để không chế ngọn lửa.

Nguy cơ lớn nhất hiện tại là trên tàu có khoảng 3,8 triệu lít nhiên liệu, lực lượng cứu hỏa đang phải vừa nỗ lực dập lửa để ngăn nguy cơ chìm tàu, vừa ngăn nhiên liệu tràn ra biển có thể gây thảm họa về môi trường.

08h11: Đêm qua và sáng nay (theo giờ địa phương) là những thời khắc tồi tệ nhất với tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ. Lửa khỏi ngút trời.

Cháy tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ

08h04: Tình hình có vể đã được cải thiệt chút ít khi khói đã giảm bớt, tuy nhiên một số báo cáo mới nhất cho biết khói đen đột ngột bốc lên từ mạn tàu trong vòng vài giờ qua.

Tin cập nhật lúc 3h30 chiều ngày 13/07 theo giờ địa phương (tức 6h30 sáng nay 14/07 theo giờ Việt Nam) công tác chữa cháy trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard vẫn đang được tiếp tục.

Đã có tổng cộng 59 người, bao gồm 36 thủy thủ và 23 nhân viên dân sự bị thương nhẹ do bỏng và ngạt khói. Rất may là hiện không còn ai phải nằm viện.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard tiếp tục cháy dữ dội, đang nghiêng dần - Nguy cấp - Ảnh 10.

Trực thăng chữa cháy cố gắng cứu tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard.

Cháy tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard Mỹ

07h48: Các lực lượng chữa cháy đang chạy đua với thời gian cả trên không lẫn dưới mặt đất để cứu lấy con tàu hiện vẫn đang mù mọt trong khói lửa.

Trong vòng 12 tiếng liên tục, 3 chiếc trực thăng MH-60S Seahawk thuộc Phi đội trực thăng chiến đấu trên biển (HSC-3) đã thả tổng cộng 415 quả "bom nước" xuống tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard.

Nhờ nỗ lực cao nhất của mọi lực lượng, dường như tình hình đã có cải thiện chút ít.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard tiếp tục cháy dữ dội, đang nghiêng dần - Nguy cấp - Ảnh 12.

Trực thăng thả "bom nước" nhằm cứu tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard.

07h35: Vào lúc 11h00 sáng ngày 13/07 theo giờ địa phương (tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), Chuẩn đô đốc Philip Sobeck thông tin với các phóng viên tại San Diego những thông tin mới nhất về vụ cháy tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard.

Theo đó, vụ cháy tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard đã diễn ra trong liên tục hơn 30 giờ và vẫn chưa nhừng lại. Đêm qua và rạng sáng nay (giờ địa phương) là những giờ phút tồi tệ đối với con tàu, lửa đã lan rộng ra toàn tàu, lên đến cả thượng tầng. Hầu như tất cả những khu vực quan trọng nhất đều đã bén lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại