Houthi tuyên bố đã hủy diệt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot "thần thánh" của Saudi

N. Tuấn Sơn |

Chuẩn tướng Yahya Sari, người phát ngôn của Houthi cho biết lực lượng này đã tấn công phá hủy nhiều vũ khí trang bị của Saudi, trong đó có cả hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Hôm nay, 13/07, các lực lượng vũ trang Yemen (một lực lượng trung thành với Houthi) đã tuyên bố họ vừa tổ chức một đợt tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia.

Theo người phát ngôn của Quân đội Yemen, chuẩn tướng Yahya Sari, các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV đã đánh trúng nhiều hầm chưa máy bay quân sự, các tổ hợp công trình nơi có phi công và cả hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Khamis Mushait, cũng như các mục tiêu quân sự tại những sân bay Abha, Jizan và Najran.

Ông cho biết thêm rằng các đòn tập kích còn đánh trúng cơ sở dầu mỏ ở khu công nghiệp tại Jizan.

Houthi tuyên bố đã hủy diệt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot thần thánh của Saudi - Ảnh 1.

Chiến sự giữa Houthi và Saudi Arabia đang diễn ra hết sức quyết liệt

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Yemen còn tấn công vào trại Tadawin do Saudi vận ành ở tỉnh Marib thuộc Yemen ngay giữa lúc cuộc họp giữa các sĩ quan cấp cao với các thủ lĩnh của lực lượng do Saudi hậu thuẫn.

Hàng chục tay súng do Saudi hậu thuẫn đã thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công dữ dội này, theo tướng Sari.

Houthi cũng cảnh báo rằng họ sẽ tiếp tục tiến hành các vụ tấn công vào Saudi Arbia cho tới chừng nào lực lượng do Saudi dẫn đầu ngừng phong tỏa Yemen. Đây là lần thứ 2 Houthi tấn công vào các mục tiêu ở Saudi Arbia chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, các lực lượng của họ đã tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở gần thủ đô Riyadh của Saudi.

Bình luận về vụ tấn công mới nhất của Houthi ngày hôm nay, Quân đội Saudi xác nhận trong 2 tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt được 8 UAV cảm tử và 4 tên lửa đạn đạo nhằm bắn vào Saudi.

"Liên quân đã đánh chặn và tiêu diệt 4 quả tên lửa đạn đạo, và 7 UAV liều chết phóng đi bởi Houthi nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia", Đại tá Turki al-Maliki cho biết.

Trong một thông báo tiếp đó, người phát ngôn liên quân cho biết "đã đánh chặn và phá hủy 1 UAV khác của Houthi phóng đi từ Sanaa".

Liên quân thường xuyên từ chối xác nhận bất cứ thiệt hại hay thương vong nào do các vụ tấn công của tên lửa và tìm cách xóa hoặc che dấu số liệu, dữ liệu. Tuy nhiên, trong các thống kê sau đó về những vũ tấn công đã xảy ra từ trước, họ chấp nhận rằng đã có một số tên lửa và UAV đánh trúng mục tiêu của Saudi.

Sẽ thật là châm biếm và xấu hổ nếu Houthi thực sự đã tiêu diệt được một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot "thần thánh" vận hành bởi phòng không Saudi Arabia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại