NÓNG: "Thần chết sắp gõ cửa", trùm khủng bố khét tiếng HTS bán tháo tài sản ở Idlib, Syria

N. Tuấn Sơn |

South Front cho biết các thủ lĩnh của nhóm khủng bố HTS đã bắt đầu bán tống bán tháo tài sản tại Idlib trước nguy cơ sào huyệt cuối cùng của chúng bị Quân đội Syria tấn công.

Theo đó, South Front dẫn tin từ trang al-Modon cho biết một số thủ lĩnh khét tiếng của nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, nguyên là chi nhánh của Tổ chức khủng bố al-Qaeda) đã bắt đầu bán tống bán tháo tài sản ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria trước những dấu hiệu cho thấy sắp có đợt tấn công lớn của Quân đội Syria và đồng minh.

Trang al-Modon (của Li-băng) tiết lộ: "Các thủ lĩnh và trùm khủng bố của HTS đang bán tống bán tháo tài sản của họ gồm các nhà hàng, nông trại và các chợ - trung tâm thương mại do lo sợ bị Quân đội Syria và đồng minh tấn công Idlib hoặc phòng trước các kịch bản bất lợi có thể khiến nhóm này bị tiêu diệt".

al-Modon cũng dẫn nguồn tin thân cận cho biết thêm rằng "các trùm khủng bố của nhóm HTS đã bí mật rao bán tài sản nhằm tránh gây tâm lý hoang mang của các tay súng thánh chiến dưới quyền và cả các ủng hộ viên nữa".

Một trong số các trùm khủng bố khét tiếng của HTS có mật danh "Abu Malik al-Tali" đã bán một trung tâm thương mại mà hắn sở hữu ở thành phố Idlib, trong khi một thủ lĩnh khác ít nổi tiếng hơn là "Abu Maria al-Qahtani" cũng bán một số nhà hàng của mình ở vùng nông thôn phía Bắc Idlib.

Ngoài ra, hàng loạt chỉ huy cấp thấp hơn của nhóm khủng bố này cũng bán tống bán tháo tài sản của mình.

Các báo cáo gần đây dự đoán rằng trong ít ngày tới Quân đội Syria cùng các đồng minh có thể sẽ chính thức mở màn chiến dịch tiến công ở vùng Tây Bắc Syria - hang ổ cuối cùng của phiến quân đối lập và có thể khiến HTS bị kết liễu trong đau đớn, đặc biệt là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt nhóm này vào danh sách khủng bố cực đoan.

Như vậy, dường như các trùm khủng bố đã đoán trước được kết cục đen tối của mình một khi bị tấn công nên tìm cách chuồn gấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại