Tên lửa S-400 Nga - Ấn đã "nổ", Mỹ đứng sang một bên!

N. Tuấn Sơn |

Như vậy là phát súng đã nổ, hợp đồng tên lửa S-400 giữa Nga và Ấn Độ đã chính thức được ký kết ngay trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới New Delhi.

Hãng thông tấn Sputnik vừa công bố, hợp đồng xuất khẩu vũ khí được mong chờ nhất trong năm 2018 trên thế giới là của Nga bán tên lửa S-400 Triumf cho Ấn Độ đã chính thức được ký kết nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Putin tới New Delhi.

Hợp đồng "khủng" này có trị giá tới 5,4 USD, theo đó, Nga sẽ chuyển giao cho Ấn Độ 5 hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf tối tân. Theo điều khoản hợp đồng đã ký, những tổ hợp tên lửa S-400 đầu tiên sẽ được giao cho Ấn Độ từ năm 2020.

Điểm đáng chú ý là, Nga-Ấn quyết tâm xúc tiến hợp đồng này bất chấp đe dọa cấm vận từ Mỹ.

Tên lửa S-400 Nga - Ấn đã nổ, Mỹ đứng sang một bên! - Ảnh 1.

Ông Sergey Chemezov - TGĐ Tập đoàn Rostec

Ông Sergey Chemezov - TGĐ Tập đoàn Rostec tuyên bố:

"Thỏa thuận xuất khẩu tên lửa phòng không S-400 đã đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ.

Hợp đồng này đã minh chứng cho mối quan hệ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ở mức cao nhất giữa Nga và Ấn Độ. Tôi chắc chắn rằng thỏa thuận này cũng sẽ là bản lề để tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp dân dụng giữa 2 quốc gia".

Ông Alexander Mikheev - TGĐ Doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport (thuộc Tập đoàn Rostec) cũng chính thức xác nhận hợp đồng này đã có hiệu lực.

Hợp đồng Nga xuất khẩu tên lửa S-400 cho Ấn Độ đã chính thức có hiệu lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại