SCMP: Trung Quốc sẽ công bố nghị quyết về luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong

Thi Anh |

Bloomberg cho rằng nỗ lực của Bắc Kinh có thể châm ngòi cho các cuộc biểu tình đường phố bùng phát trở lại.

Bắc Kinh sẽ giới thiệu một dự thảo nghị quyết về việc cho phép Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC) tham gia vào quá trình thiết lập luật an ninh quốc gia mới, được "đo ni đóng giày" cho Hong Kong, SCMP dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Nguồn tin cho biết, luật mới sẽ cấm tất cả các hoạt động từ bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong, cũng như các hoạt động khủng bố tại khu vực này.

SCMP dẫn nguồn tin khác cho hay, Bắc Kinh đã đi tới kết luận rằng Hội đồng Lập pháp của Hong Kong không có khả năng thông qua luật an ninh quốc gia nhằm kích hoạt Điều 23, xét trong bối cảnh chính trị hiện thời và vì thế Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc sẽ nhận trách nhiệm này.

"Một số chính trị gia đối lập đã đóng cánh cửa để Hong Kong thông qua luật an ninh quốc gia của chính mình", nguồn tin của SCMP cho hay. 

Động thái giới thiệu dự thảo xuất hiện trong bối cảnh các đại biểu của Hong Kong tới tham dự các phiên họp quốc hội Trung Quốc chuẩn bị gặp Xia Baolong, tân giám đốc Văn phòng các Vấn đề Hong Kong và Macau (HKMAO). 

Các nguồn tin của SCMP tiết lộ rằng, một bản dự thảo sẽ được chia sẻ cho các đại biểu vào tối nay, 21/5 và sẽ được trình bày trước NPC vào chiều mai, 22/5. NPC dự kiến sẽ bỏ phiếu dự thảo vào cuối kỳ đại hội, nhiều khả năng vào ngày 28/5. Nếu được thông qua, luật mới sẽ được đưa vào Luật Cơ bản của Hong Kong. 

Nếu quá trình nêu trên được xác nhận thì điều này đồng nghĩa với việc Hong Kong cuối cùng sẽ có luật an ninh quốc gia - 23 năm sau khi Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc. Sự kiện này cũng sẽ đánh dấu mốc kết thúc cho quyết định trước đó của Bắc Kinh khi Bắc Kinh cho phép Hong Kong thiết kế và thông qua luật này trong khuôn khổ cơ quan lập pháp của riêng mình. 

Trước đây, Luật an ninh quốc gia đòi hỏi phải được thông qua bởi Điều 23 của Luật Cơ Bản (Hong Kong). Tuy nhiên, các chính quyền Hong Kong liên tiếp thất bại trong việc này. Nỗ lực gần nhất được thực hiện vào năm 2003 đã dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình rộng khắp. 

Bloomberg nhận định: Nỗ lực thông qua luật an ninh vào thời điểm hiện tại có thể sẽ châm ngòi tái bùng phát cho các cuộc biểu tình đường phố, nguyên nhân gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế Hong Kong trong năm ngoái. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại