Tố Ấn Độ chặn tuần tra, Quân giải phóng Trung Quốc phản ứng gắt, "hạ trại" cố thủ thung lũng Galwan

Hải Võ |

Căng thẳng tiếp tục leo thang ở các khu vực Ladakh và Sikkim trên Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa Trung Quốc và Ấn Độ, khi cả hai nước đều triển khai thêm binh lực bổ sung.

Tình trạng căng thẳng đã tiếp diễn nhiều ngày sau khi một số binh sĩ hai nước ẩu đả ở gần hồ Pangong ở vùng Ldakh vào đêm 5-6/5, trong khi khoảng 150 quân nhân vướng vào một cuộc chạm trán khác ở Sikkim ngày 9/5.

Các nguồn thạo tin của báo Hindustan Times (Ấn Độ) ngày 20/5 cho biết, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều huy động thêm lực lượng, đặc biệt là tới vùng thung lũng Galwan ở Ladakh. Ấn Độ tăng cường binh lực sau khi phía Trung Quốc hành động.

Theo các nguồn tin, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã cắm gần 100 lều và dựng lên các cứ điểm tạm thời ở thung lũng Galwan trong nỗ lực củng cố sự hiện diện. PLA cũng tăng cường hiện diện ở khu vực đối diện Demchok.

Trong văn bản bằng tiếng Hoa trả lời Hindustan Times, Bộ ngoại giao Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ "cản trở tuần tra và các hoạt động bình thường của lực lượng biên phòng Trung Quốc".

Bộ này cảnh báo PLA "sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh lãnh thổ Trung Quốc".

New Delhi chưa lên tiếng về chỉ trích, song Bộ ngoại giao Ấn Độ trước đó khẳng định nước này cam kết duy trì hòa bình dọc biên giới với Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng những sự cố có thể tránh được nếu giữa đôi bên có một nhận thức chung về ranh giới.

Các nguồn tin nói với Hindustan, cho biết không có thêm vụ đối đầu nào sau khi Trung-Ấn kích hoạt cơ chế quản lý biên giới, nhưng tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng.

"Trước đây, phía Trung Quốc thường tuần tra khu vực này (thung lũng Galwan), nhưng nay thì họ cố thủ luôn trong vùng," một nguồn tin tiết lộ, nói thêm rằng tình trạng đối đầu xảy ra sau khi phía Trung Quốc phản đối việc xây dựng một con đường ở phía bắc hồ Pangong, mà phía Ấn Độ khẳng định là nằm hoàn toàn bên trong phần lãnh thổ của nước này.

Lập trường của Trung Quốc về vấn đề biên giới Trung-Ấn là nhất quán và rõ ràng. Lực lượng biên phòng Trung Quốc cam kết gìn giữ hòa bình và yên ổn trong khu vực biên giới hai nước và đã thể hiện sự kiềm chế to lớn.

Bộ ngoại giao Trung Quốc

Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của Trung Quốc ngày 18/5 nói PLA đã "phục hồi thành công" hiện trạng tại thung lũng Galwan. Quân đội Trung Quốc cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát ở biên giới và cáo buộc Ấn Độ "xây dựng cơ sở quốc phòng bất hợp pháp" tại thung lũng này.

Tờ Hoàn Cầu nói rằng việc triển khai binh lực PLA tại thung lũng Galwan là "phản ứng quân sự mạnh nhất" đối với Ấn Độ kể từ vụ đối đầu Doklam trên biên giới hai nước năm 2017 - sự kiện kéo dài 73 ngày và khiến quan hệ Trung-Ấn xuống thấp đáng kể.

Một nguồn tin khác của Hindustan nói rằng những chỉ dẫn chiến lược từ ban lãnh đạo cấp cao Trung- Ấn, nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình biên giới, dường như không được truyền đạt đến cấp cơ sở ở phía Trung Quốc. Trong khi đó, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ - tướng M.M. Naravane - hồi tuần trước mô tả các vụ giằng co ở biên giới chỉ là "tạm thời và ngắn hạn".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại