Nông sản, thực phẩm Việt chính thức “đi vào” thị trường Trung Quốc

Hương Nguyễn |

Cục XTTM Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, nỗ lực làm tốt vai trò cơ quan xúc tiến, là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam với thành phố Trùng Khánh tăng cường giao lưu, kết nối kinh doanh và đầu tư hiệu quả.

Mới đây trong Hội nghị giao thương trực tuyến nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam - Trung Quốc (Trùng Khánh) 2020, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục XTTM cho biết, Việt Nam có quan hệ thương mại chặt chẽ và trực tiếp với nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc. Trong đó, thành phố Trùng Khánh (một trong bốn thành phố lớn trực thuộc Trung ương của Trung Quốc) là đối tác thương mại hết sức quan trọng với Việt Nam.

Ông Tài cho biết, tại Vietnam Foodexpo, doanh nghiệp Trùng Khánh nói riêng và doanh nghiệp Trung Quốc nói chung sẽ tìm thấy hàng nghìn sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng của hàng trăm doanh nghiệp uy tín Việt Nam.

Cục XTTM Việt Nam luôn ủng hộ, nỗ lực làm tốt vai trò cơ quan xúc tiến, là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Trùng Khánh tăng cường giao lưu, kết nối kinh doanh và đầu tư hiệu quả.

Nông sản, thực phẩm Việt chính thức “đi vào” thị trường Trung Quốc - Ảnh 1.

Đồng thời, vị Phó Cục trưởng Cục XTTM cũng bày tỏ mong muốn CCPIT Trùng Khánh sẽ tiếp tục cộng tác, phối hợp chặt chẽ với Cục XTTM thực hiện đa dạng các hoạt động kết nối giao thương, khuyến khích doanh nghiệp hai bên giao lưu, hợp tác thương mại và đầu tư sang nhau.

"Nhận thấy vị thế thiết yếu của Trùng Khánh trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngay từ năm 2015, Cục XTTM đã thành lập Văn phòng XTTM tại quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh. Văn phòng là địa điểm sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp thành phố Trùng Khánh nói riêng và các tỉnh, thành lân cận của Trung Quốc tham gia các hoạt động XTTM tại thị trường của nhau, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư lâu dài với doanh nghiệp Việt Nam", ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục XTTM cho hay.

Bên cạnh đó, ông Đặng Văn Niên - Phó Chủ nhiệm CCPIT Trùng Khánh cũng nhấn mạnh vào tiềm năng hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trùng Khánh.

"Trùng Khánh là thành phố đông dân, có nhu cầu tiêu dùng lớn với những mặt hàng trái cây, nông sản, thủy sản… Đây lại là những sản phẩm thuộc thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Không chỉ có nhu cầu lớn, Trùng Khánh hiện còn đang trở thành đầu mối logistics nội địa, là trung tâm vận chuyển hàng hóa phía Đông, Tây của Trung Quốc. Do đó, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trùng Khánh không chỉ phục vụ tiêu dùng của người dân nơi đây mà còn có thể đến các tỉnh lân cận của thành phố này", ông Niên nói.

Nông sản, thực phẩm Việt chính thức “đi vào” thị trường Trung Quốc - Ảnh 2.

Tại thị trường Trung Quốc, nhiều sản phẩm của tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại thị trường này như: cà phê, chè, hoa tươi, trái cây, hạt mắc-ca (bao gồm hàng sơ chế và chế biến). Hiện nay, Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ 6 của Lâm Đồng.

Đặc biệt, quả sầu riêng của Lâm Đồng cũng đã có mặt tại thị trường Trung Quốc, tuy nhiên, hiện sầu riêng Việt Nam chưa có trong danh mục các trái cây được xuất chính ngạch vào Trung Quốc.

Trong hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam, những năm gần đây, Trung Quốc liên tiếp ở vị trí thị trường lớn nhất của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, hai năm vừa qua, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc đều đạt trên ngưỡng 100 tỷ USD.

Riêng 5 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid 19 bùng phát và diễn biễn phức tạp, hai nước đã kịp thời trao đổi nhiều biện pháp duy trì thông thương cũng như thực hiện các sáng kiến thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến, đưa tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 44,35 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 15,975 tỷ USD, tăng 17,4% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này đạt 28,375 tỷ USD, giảm hơn 5%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại